Vào nhà dân chém người

(ANTĐ) - Ngày 9-4, cơ quan CSĐT CAQ Long Biên đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng Vũ Trung Đạt (SN 1989), Nguyễn Công Đức (SN 1989), cùng trú tại phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm; Nguyễn Hoàng Quân (SN 1990), trú tại phường Khâm Thiên, Đống Đa và Lê Tuấn Anh (SN 1991), trú ở phường Trúc Bạch, Ba Đình, về hành vi cố ý gây thương tích. Cùng với một đối tượng 14 tuổi, 4 đối tượng trên đã mang theo hung khí xông vào nhà dân để chém người.

Vào nhà dân chém người

(ANTĐ) - Ngày 9-4, cơ quan CSĐT CAQ Long Biên đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng Vũ Trung Đạt (SN 1989), Nguyễn Công Đức (SN 1989), cùng trú tại phường Hàng Gai, Hoàn Kiếm; Nguyễn Hoàng Quân (SN 1990), trú tại phường Khâm Thiên, Đống Đa và Lê Tuấn Anh (SN 1991), trú ở phường Trúc Bạch, Ba Đình, về hành vi cố ý gây thương tích. Cùng với một đối tượng 14 tuổi, 4 đối tượng trên đã mang theo hung khí xông vào nhà dân để chém người.

Bị hại trong vụ án này là anh Lê Ngọc Huy (SN 1990), nhà ở đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, Long Biên. Trong một lần đi chơi, giữa anh Huy và Vũ Trung Đạt đã nảy sinh mâu thuẫn, vì Đạt cho rằng anh Huy “nhìn đểu” mình. Thực tế, Lê Ngọc Huy có tật ở... mắt. Đạt tìm cách có được số điện thoại di động của anh Huy. Chiều 6 - 4, Đạt trực tiếp gọi điện vào số máy của anh Huy nói cần gặp để “nói chuyện”.

Trong cuộc điện thoại này, một lần nữa Đạt nhắc đến chuyện anh Huy đã  “nhìn đểu” y. Anh Huy hẹn Đạt nếu muốn cứ sang nhà anh để nói chuyện. Nghe vậy, Vũ Trung Đạt tuyên bố, “mày cứ ở nhà đợi, lát bọn tao sẽ sang xử lý”. Nói là làm, Đạt liên lạc rủ thêm Đức, Quân, Tuấn Anh và Nguyễn Tuấn Đức (SN 1993), nhà ở phường Hàng Trống, đi 2 xe máy kéo sang nhà anh Huy.

Trên đường đi, cả bọn góp được 140.000 đồng mua 3 con dao làm phương tiện gây án. 19h30, 5 đối tượng đến đầu ngõ nhà anh Huy. Đạt, Công Đức và Quân mỗi tên cầm 1 con dao xông vào nhà “đối thủ”. Anh Huy đang ngồi ăn cơm cùng gia đình đã chủ động cầm một đoạn gỗ chạy ra sân để phòng vệ. Tuy nhiên, anh Huy chỉ đỡ được nhát chém của tên Đạt, và bị trúng nhát chém của 2 đối tượng vào phần hông, ngực. Sau khi gây án, nhóm đối tượng lên taxi và xe máy bỏ chạy.

Ngày 7 đến 9-4, các lực lượng CAQ Long Biên đã xác định, bắt được cả nhóm 5 đối tượng gây án. Ngoài lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng Đạt, Quân, Tuấn Anh, Công Đức, cơ quan công an đã lập hồ sơ, tạm cho đối tượng Nguyễn Tuấn Đức cam đoan về nhà do còn ít tuổi.      

  H.Quân