Vận chuyển trái phép gần 1 triệu NDT qua biên giới

ANTD.VN - Gần 1 triệu NDT vận chuyển trái phép qua biên giới vừa bị Chi cục Hải quan Cốc Nam - Cục Hải quan Lạng Sơn phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện thu giữ.

Ngày 18-10, ông Phạm Quy Tụ (SN 1977, thường trú tại thôn Tây Thành, xã Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) đã đến Chi cục Hải quan Cốc Nam tự nhận là người vận chuyển trái phép số tiền gần 1 triệu NDT qua lối mòn biên giới thuộc khu vực xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó vào ngày 13-10, trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát địa bàn, tổ công tác thuộc Chi cục Hải quan Cốc Nam và Phòng CSHS phát hiện 1 đối tượng đang vận chuyển 1 thùng car-ton có dấu hiệu khả nghi từ hướng Việt Nam đi Trung Quốc, đã triển khai bắt giữ. Khi phát hiện thấy lực lượng chức năng, đối tượng đã vứt bỏ lại thùng hàng rồi chạy trốn về phía Trung Quốc.

Lực lượng chức năng kiểm tra số tiền vận chuyển lậu qua biên giới

Tại trụ sở Chi cục Hải quan Cốc Nam, tang vật thu giữ bao gồm 9.600 tờ tiền Trung Quốc, mỗi tờ có mệnh giá 100 NTD, với tổng trị giá 960.000 Nhân dân tệ, tương đương khoảng trên 3 tỷ đồng tiền Việt Nam.

Qua khai thác bước đầu, Phạm Quy Tụ cho biết đã nhận vận chuyển thuê 960.000 NDT từ Việt Nam sang Lũng Vài, Trung Quốc để trả tiền hàng cho một người đàn ông Trung Quốc. Hiện lực lượng chức năng đã tạm giữ toàn bộ số tiền trên tiếp tục củng cố hồ sơ chờ xử lý theo quy định của pháp luật.