TP.HCM:

Triệt xóa đường dây mại dâm phục vụ người nước ngoài

ANTD.VN - Đối tượng Trần Chánh Nghĩa khai nhận, quản lý hàng loạt chân dài để phục vụ nhu cầu của du khách nước ngoài tại khách sạn tại trung tâm TP.HCM.

Công an quận 1 cho biết, hiện đang tạm giữ hình sự nghi can Trần Chánh Nghĩa (SN 1971, ngụ quận 8) để điều tra, xử lý về hành vi “môi giới mại dâm”.

Công an đang làm rõ vai trò để xử lý các đối tượng có liên quan trong đường dây mại dâm do Nghĩa cầm đầu.

"Tú ông" Trần Chánh Nghĩa tại cơ quan Công an

0h30 rạng sáng 8/12 trinh sát Công an quận 1 bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính đột xuất đối với khách sạn L.P đường Ký Con, phường Nghĩa Thái Bình, quận 1. Tại phòng 403 của khách sạn này, trinh sát đã bắt quả tang 1 người đàn ông Hàn Quốc 62 tuổi đang có hành vi mua bán dâm với cô gái 25 tuổi, quê An Giang.

Từ khai báo của những người nói trên, Công an truy xét, bắt giữ Nghĩa và mời làm việc với những người trong đường dây của Nghĩa và nhiều gái bán dâm.

Bước đầu, Nghĩa khai báo, hoạt động mại dâm từ giai đoạn tháng 8/2017 đến nay. Đội ngũ chân dài trong đường dây của Nghĩa chuyên phục vụ du khách nước ngoài và “bãi đáp” là các khách sạn tại trung tâm quận 1.

Nghĩa hay tìm nguồn khách từ việc lê la, tiếp cận du khách tại khu phố Tây Phạm Ngũ Lão, các nhà hàng, quán bar, tụ điểm ăn chơi… Ngoài ra, Nghĩa còn thông qua sự môi giới của Hùng, hiện chưa rõ lai lịch.

Các đối tượng quy định, giá bán dâm là 700 ngàn – 2 triệu đồng. Trong đó những cô gái trực tiếp bán dâm chỉ được hưởng 25%, còn lại Nghĩa và Hùng chia nhau.