TP.HCM:

Triệt xóa băng nhóm gây ra 25 vụ dàn cảnh, đánh người cướp tài sản

ANTD.VN - Băng nhóm nguy hiểm này sau khi xác định được “con mồi” bằng những thủ đoạn giả người thân, mâu thuẫn cá nhân,… để che mắt người đi đường rồi lao vào hành hung cướp tài sản.

Ngày 28-6, Công an quận Thủ Đức cho biết, vừa triệt phá 1 băng nhóm gây ra 25 vụ chuyên dàn cảnh cướp tài sản người đi đường ở quận Thủ Đức, Bình Dương, quận 9,... trong đó nhiều nhất là ở quận Thủ Đức.

Hiện tại, Công an quận Thủ Đức đang tạm giữ Phạm Hoàng Ngọc Châu (SN 1995), Nguyễn Anh Tuấn (SN 1991, cùng ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Phương tiện mà chúng sử dụng để đi cướp

Hiện Công an quận Thủ Đức cũng đang truy xét những đối tượng trong băng nhóm này đang lẩn trốn.

Theo đó, từ tháng 4 đến tháng 7-2017, Công an quận Thủ Đức liên tục nhận được trình báo của người dân về việc bị dàn cảnh cướp tài sản trong lúc đi đường. Đáng nói, thủ đoạn mà các đối tượng gây ra những vụ cướp tài sản táo tợn này đều giống nhau.

2 đối tượng tại cơ quan Công an

Giữa tháng 4-2017, Công an quận Thủ Đức tiếp nhận 2 trình báo của ông V.A.N và ông P.Q.T bị dàn cảnh cướp tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình báo của các nạn nhân, chúng thường đi trên nhiều xe máy rồi bất ngờ cúp đầu, chặn xe máy nạn nhân hét lớn “sao mày đánh em tao?, “sao máy dám đánh bố tao?”.

Khi đó, các nạn nhân chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì các đối tượng đã lao vào đánh tới tấp. Các nạn nhân kêu cứu thì người đường cứ nghĩ chuyện gia đình, cá nhân nên không ai can thiệp vào, trong lúc xô xát, các đối tượng sẽ móc túi lấy của nạn nhân ĐTDĐ, ví tiền và các loại tài sản khác rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Giữa tháng 6-2017, Công an quận Thủ Đức nhận định đây là băng nhóm chuyên dàn cảnh, đánh người cướp tài sản táo tợn, nguy hiểm mà cùng chung thủ đoạn, manh động, liều lĩnh nên xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh.

Chiều 22-6, các trinh sát phát hiện 1 nhóm đối tượng bằng những thủ đoạn tương tự, chúng vu cáo 2 người đàn ông ở khu vực khu phố 6, phường Linh Trung, quận Thủ Đức rồi móc ví 2 người này cướp hơn 13 triệu đồng. Sau đó, nhóm này chạy về một quán cà phê ở phường Trường Thọ, quận Thủ Đức.

Xác định đây là băng nhóm gây ra hàng loạt vụ cướp, các trinh sát ập vào bắt giữ Châu và Tuấn cùng những phương tiện gây án và tang vật. Riêng những đối tượng còn lại đã tẩu thoát.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng thừa nhận hành vi của mình và khai đã thực hiện 25 vụ. Hiện Công an đang mở rộng điều tra và kêu gọi những ai là nạn nhân của nhóm cướp này thì sớm trình báo.