Triệt phá ổ nhóm tội phạm đưa người vượt biên trái phép

ANTD.VN - Ngày 23-8, Công an tỉnh Yên Bái cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Giàng Thị Dở (29 tuổi) và Lù A Hồng (36 tuổi),  trú tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái về hành vi tổ chức người vượt biên trái phép.

Sáng 28-6, Dở đi lên nương sắn gặp các chị Mùa Thị S và Hờ Thị V (cùng trú tại bản Ngải Thầu, xã Khau Phạ, huyện Mù Cang Chải) đã dụ dỗ đi lao động ở một nơi có thu nhập cao. Sau khi biết cá đã cắn câu, ngày 29-6, Dở liên lạc với Hồng thông báo tình hình, sau đó nhắn số điện thoại của hai nạn nhân để Hồng tự liên lạc hướng dẫn cách đi.

Hồng gọi điện cho hai cô gái nói là bạn Dở và muốn giúp các cô đổi đời giàu sang nhanh chóng. Sau đó Hồng hẹn địa điểm tại bản Háng Cờ, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải để đón hai nạn nhân.

Trong khi hai nạn nhân đang trên đường đến nơi hẹn, Hồng đã liên lạc với Lý Thị Vang quốc tịch Trung Quốc thông báo về việc đang đưa hai cô gái sang Trung Quốc, và thống nhất giá tiền là 10 triệu đồng tiền công do Vang phải trả Hồng và Dở.

Hồng thuê xe ôtô đưa hai nạn nhân đến Lào Cai sau đó được Vang cho người đón tại đường mòn để vượt biên trái phép sang Trung Quốc. Ngày 3-7, Hồng cùng Dở vượt biên trái phép sang Trung Quốc và khi quay về thì bị cơ quan Công an bắt giữ.

Các đối tượng khai nhận hành vi của mình, đồng thời cho biết do việc làm nương rẫy vất vả, đã vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm công nhân. Sau khi trở về đã được những người bạn cùng làm bên Trung Quốc cho biết nếu đưa phụ nữ qua biên giới bán sẽ kiếm được nhiều tiền. Với thủ đoạn lừa đi làm và được trả lương cao, Dở và Hồng đã đưa nhiều phụ nữ vượt biên trái phép bán sang bên kia biên giới.