Triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia

ANTD.VN - Đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với số tiền giao dịch khoảng 300 tỷ đồng bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) phát giác từ tháng 7-2016. 

Cơ quan điều tra thực hiện biện pháp tố tụng với đối tượng trong trong đường dây đánh bạc

Bước đầu, CQĐT đã thực hiện lệnh bắt và triệu tập 9 đối tượng liên quan. Rạng sáng 9-1, các tổ công tác của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Cục Cảnh sát Hình sự đồng loạt tiến hành khám xét, bắt giữ 6 đối tượng tại TP.HCM  và Hà Nội gồm: La Tùng Thịnh (54 tuổi, trú ở phường 5, quận 10, TP.HCM); Lư Vĩnh Lợi (54 tuổi, trú ở phường 8, quận 6, TP.HCM); Lạc Thiên Long (42 tuổi, trú ở phường 13, quận 11, TP.HCM); Lai Bồi An (38 tuổi, trú ở phường 10, quận 5, TP.HCM); Trần Minh Châu (34 tuổi, trú ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội) và Nguyễn Việt Dũng (30 tuổi, trú ở phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Đồng thời, cơ quan chức năng đã triệu tập 3 đối tượng liên quan gồm Trần Quới Hoan (vợ La Tùng Thịnh); Cung Thị Thanh Thảo (vợ của Lai Bồi An); Phan Thị Tuyết Loan (vợ của Lư Vĩnh Lợi).

Khám xét các đối tượng trên, CQĐT thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc như thẻ ngân hàng, thiết bị điện tử, biên lai ngân hàng, sổ sách, giấy tờ ghi chép việc chuyển nhận tiền đánh bạc… Vụ án đang được CQĐT điều tra, mở rộng.