Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn

ANTD.VN - Khoảng 10h10 ngày 23-11, tổ công tác Đội CSHS CAQ Bắc Từ Liêm, Hà Nội làm nhiệm vụ trên địa bàn phát hiện Đỗ Văn Quang (SN 1991) trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm đang có hành vi chơi cá độ bóng đá qua mạng Internet tại quán cà phê Galaxy thuộc địa bàn phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm. 

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn  ảnh 1

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô lớn  ảnh 2Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá vừa bị CAQ Bắc Từ Liêm đánh sập

Từ lời khai của Đỗ Văn Quang và thông qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã làm rõ từng mắt xích trong đường dây. Theo đó, đầu tháng 6-2016, Bùi Minh Phương (SN 1986), trú tại phường Trường Thi, TP Nam Định, tỉnh Nam Định gặp một đối tượng chưa rõ nhân thân để lấy tài khoản tổng, trong đó có 2,3 triệu USD (tỷ giá 1 USD là 4.500 đồng), tương đương 10,3 tỷ đồng. Sau khi lấy tài khoản tổng, Phương đã cắt ra các trang tổng nhỏ và giao cho Dương Việt Cường (SN 1979) trú tại phường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định 4 tài khoản với tỷ lệ quy đổi tăng lên 5.000 đồng và 6.000 đồng.

Một đối tượng khác là Lê Thanh Tuyền (SN 1984) trú tại phường Quang Trung, TP Nam Định cũng liên hệ với Bùi Minh Phương để lấy trang tổng cá cược bóng đá và được Phương giao cho 1 trang tổng làm chung với Trần Viết Giáp (SN 1984) trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cùng với 2 người khác. Trong tài khoản này có 50.000 USD, 1 USD quy đổi thành 15.000 đồng, giao hẹn đến thứ hai hàng tuần thanh toán tiền thắng thua. Tuyền đã chia các trang cá độ bóng đá và giao cho Trần Viết Giáp một tài khoản 10.000 USD nhưng số tiền quy đổi đã chênh lên thành 18.000 đồng/USD. 

Ngoài 2 đối tượng này, từ trang mạng tổng của Bùi Minh Phương còn được chia nhỏ thêm 9 tài khoản khác. Trong nhóm đối tượng lấy tài khoản từ trang tổng của Bùi Minh Phương, Vũ Hoàng Việt (SN 1984) trú tại phường Cửa Bắc, TP Nam Định là người lấy trang mạng có giá trị quy đổi cao nhất.

Tương tự, Dương Việt Cường đã chia nhỏ tài khoản và giao cho khách chơi, trong đó, Trần Quý Đạt, trú tại phường Vị Xuyên, TP Nam Định đã lấy 3 tài khoản, mỗi tài khoản chỉ 100 USD nhưng giá trị quy đổi là 25.000 đồng/USD. Trần Viết Giáp thì giao tài khoản 1.000 USD với giá trị 1 USD là 20.000 đồng cho Đinh Khắc Thỉnh (SN 1976) trú tại huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định;  Phạm Quốc Tuấn (SN 1975) trú tại phường Bà Triệu, TP Nam Định tài khoản có tổng giá trị 180 triệu đồng; Đặng Thế Tùng (SN 1980) trú tại thị trấn Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình.  Tùng chính là người đã bán tài khoản cho Đỗ Văn Quang với giá 10 triệu đồng để Quang chơi cá độ bóng đá và bị lực lượng CSHS CAQ Bắc Từ Liêm phát hiện.

Tại cơ quan CSĐT, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện vụ việc đang được CAQ Bắc Từ Liêm điều tra làm rõ.