Trắng đêm vây bắt cát tặc trên sông Hồng

ANTD.VN - Sáng nay (30-3), Cục CSGT (Bộ Công an) xác nhận, đã triển khai kế hoạch, vây bắt nhiều tàu lợi dụng nạo nét luồng lạch để khai thác cát trái phép trên sông Hồng, đoạn qua địa bàn Hà Nội và giáp với tỉnh Phú Thọ.

Theo thông tin ban đầu, đêm 29 và rạng sáng ngày 30-3, theo đúng kế hoạch từ trước, Cục CSGT huy động lực lượng tập trung kiểm tra xử lý nhiều tàu thuyền khai thác cát trái phép ở sông Hồng đoạn qua địa bàn Tây Đằng, Ba Vì và khu vực ngã ba sông giáp với Phú Thọ.

Lực lượng chức năng hiện đang kiểm tra xử lý số tàu thuyền khai thác cát trái phép trên sông Hồng

Hỗ trợ cho lực lượng CSGT đường thủy còn có Bộ tư lệnh CSCĐ, cùng nhiều lực lượng khác và Cảnh sát đường thủy Hà Nội. Kế hoạch được triển khai sau nhiều ngày lực lượng chức năng tập trung trinh sát, mật phục, thu thập thông tin về các vi phạm này.

Thông tin với PV, đại diện Cục CSGT cho biết hiện một đồng chí Phó Cục trưởng Cục CSGT đã trực tiếp lên hiện trường chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ hoàn tất các thủ tục, hồ sơ xử lý số đối tượng khai thác cát trái phép.

Trao đổi với PV, đại diện Đội Cảnh sát đường thủy số 1, Phòng Cảnh sát đường thủy CATP Hà Nội cho biết: Có khá nhiều tàu, thuyền lợi dụng việc khai thông luồng lạch để khai thác cát trái phép đã bị lực lượng chức năng Bắt giữ, xử lý.

Hiện số lượng tàu, thuyền vi phạm cũng như công tác xử lý số vi phạm này vẫn đang được Cục CSGT kiểm đếm, khẩn trương hoàn tất.

Báo ANTĐ sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc những vấn đề liên quan đến vụ việc này.