Thủ kho "rút ruột" hàng nghìn thùng sữa rồi ngụy trang bằng… gạch vỡ

ANTD.VN - Được giao quản lý 2 kho sữa, Hoàng đã “rút ruột” hàng hóa đem bán. Lấp liếm hành vi đó, đối tượng này đã lấy gạch vỡ để thay thế các thùng sữa.

Ngày 18-1, TAND TP Hà Nội đưa Nguyễn Huy Hoàng (SN 1975, trú ở xã Thanh Xá, Thanh Ba, Phú Thọ) ra xét xử và đã tuyên phạt bị cáo này 13 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Về dân sự, Tòa án Hà Nội cũng tuyên buộc cựu thủ kho của doanh nghiệp phải bồi thường gần 1,7 tỷ đồng cho nguyên đơn dân sự.

Bị đưa ra tòa án xét xử, Nguyễn Huy Hoàng khai nhận, tháng 8-2013, đối tượng chính thức được Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa (gọi tắt là Công ty Mesa), trụ sở tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội giao nhiệm vụ quản lý 2 kho hàng hóa, một ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai và một ở huyện Mỹ Hào, Hưng Yên.

Cựu thủ kho của Công ty Mesa - Nguyễn Huy Hoàng bị đưa ra tòa án xét xử

Nhiệm vụ hàng ngày của Hoàng là quản lý nhận hàng và xuất hàng hóa (chủ yếu là sữa hộp), theo các vận đơn, chứng từ của Công ty Mesa. Đặc biệt, đối tượng chỉ được phép xuất hàng sau khi có phiếu xuất kho của doanh nghiệp.

Lợi dụng chức năng quản lý kho hàng được công ty giao, giữa năm 2014, Hoàng mang hàng loạt mẫu sữa của doanh nghiệp đi chào bán cho nhiều đại lý trên địa bàn Hà Nội với giá rẻ hơn giá bán thông thường. Và ngay lập tức, Hoàng được các đại lý này đặt mua.

Theo đó, cứ khi nào hết tiền chi tiêu cá nhân hoặc đại lý gọi hàng là Hoàng lại thuê một người chuyên lái ô tô tải chở sữa của Công ty Mesa đi bán. Để không bị phát hiện mỗi khi doanh nghiệp kiểm kê hàng hóa, cựu thủ kho của Công ty Mesa liền lấy gạch xếp vào vị trí những thùng sữa bị “rút ruột” và dùng những thùng sữa còn lại xếp bao quanh.

Trong những lần lượng sữa ở kho còn ít không đủ ngụy trang với gạch vỡ thì Hoàng lại gọi điện cho một số đại lý để mua lại hàng hóa của họ xếp về kho. Khi công việc kiểm kê hoàn tất, đối tượng lại  thuê người chở sữa đi bán như của mình.

Với thủ đoạn nêu trên, từ giữa năm 2014 đến cuối năm 2015, Hoàng đã lấy cắp được tổng cộng 2.411 thùng sữa các loại của Công ty Mesa ở cả 2 kho hàng, tương đương với số tiền lên đến hơn 1,7 tỷ đồng.

Hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của đối tượng chỉ bị phát giác vào ngày 2-12-2015, khi Công ty Mesa tổng kiểm kê hàng hóa và kiểm đếm từng thùng sữa có trong các kho chứa. Tuy nhiên, sau khi tội phạm của Hoàng bị phát hiện, CQĐT đã kịp thời thu hồi lại được 209 thùng sữa, tương ứng với hơn 78 triệu đồng.

Giải thích về động cơ trộm sữa của công ty đem bán, Hoàng khai do thường xuyên chơi lô đề với một người phụ nữ ở Khu công nghiệp Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai dẫn đến thua lỗ và nợ nần. Do đó, khi bị nhà cái lô đồ thúc ép trả nợ, đối tượng đành đánh liều làm bậy.

Quá trình xét xử, đại diện nguyên đơn dân sự (Công ty Mesa) cũng xác nhận cựu thủ kho của mình đã lạm dụng sự tin tưởng của lãnh đạo doanh nghiệp để chiếm đoạt hàng nghìn thùng sữa các loại như bị cáo trình bày.

Trên cơ sở đó, đại diện doanh nghiệp này đề nghị tòa án buộc bị cáo phải bồi thường hơn 1,6 tỷ đồng do hàng nghìn thùng hàng hóa không thể thu hồi được, đồng thời xử lý nghiêm Hoàng, theo đúng quy định của luật pháp.

Sau cùng, xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội và đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Nguyễn Huy Hoàng mức án nghiêm khắc. Ngoài ra, Tòa án Hà Nội cũng chấp nhận yêu cầu của Công ty Mesa khi tuyên buộc bị cáo phải bồi thường thiệt hại.

Đối với hàng loạt đại lý đã tiêu thụ sữa của Hoàng, HĐXX sơ thẩm cho rằng quá trình điều tra cơ quan tố tụng không đề cập xử lý bằng hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật. Bởi các đại lý này không hề biết hàng hóa mà bị cáo đem bán là tài sản do phạm pháp mà có.