Thêm nhiều vụ đe dọa bằng "bom bẩn" để siết nợ bị phát hiện, xử lý

ANTD.VN - Ngày 30-6, trao đổi với PV Báo ANTĐ, Đại tá Võ Hồng Phương, Trưởng CAQ Đống Đa cho biết trong các tháng 5 và 6-2017, CAQ Đống Đa đã phát hiện và xử lý 6 vụ các đối tượng dùng vũ lực và đổ chất bẩn vào nhà dân để đe dọa nhằm siết nợ…

Thêm nhiều vụ đe dọa bằng "bom bẩn" để siết nợ bị phát hiện, xử lý ảnh 1

Các đối tượng siết nợ bằng "bom bẩn" bị CAQ Đống Đa bắt giữ

Đòi nợ 10 triệu đồng bằng… “bom bẩn”

Trung tá Nguyễn Đức Long, Đội trưởng Đội CSHS - CAQ Đống Đa cho biết: “Ngày 6-6, Đội CSHS - CAQ Đống Đa nhận đơn trình báo của anh Lê Minh C. (SN 1976), ở phường Phương Liên, quận Đống Đa về việc ngày 27-5, gia đình anh C. bị một số đối tượng ném chất bẩn vào nhà. Ngày 7-6, qua điều tra CAQ Đống Đa đã có cơ sở để bắt giữ nhóm đối tượng gồm Nguyễn Biên Cương (SN 1988), trú tại phố Kim Hoa, phường Phương Liên; Nguyễn Tùng Nam (SN 1995), trú tại phố Xã Đàn, quận Đống Đa; Quách Tuấn Anh (SN 1994), trú tại phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai; Phạm Huy Hoàng (SN 1996), trú tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai và Nguyễn Tùng Anh (SN 1993), trú tại phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội, là những đối tượng liên quan đến việc ném “bom bẩn” vào nhà anh C. ngày 27-5.

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng trên khai nhận do chị Trịnh Thị Y., ở phường Phương Liên (vợ anh C.) đã vay 10 triệu đồng của Nguyễn Tùng Nam vào tháng 4-2017 rồi bỏ trốn, nên Nam đã nhờ cả nhóm đòi nợ. 1h45 ngày 27-5, Nam chuẩn bị 1 túi bóng trong có dầu luyn và sơn đỏ, rồi cùng với Tuấn Anh, Hoàng, Tùng Anh đi xe máy đến nhà chị Y. đổ chất bẩn vào cửa. Các đối tượng khai nhận người chỉ đạo ném “bom bẩn” vào nhà chị Y. là Nguyễn Biên Cương.

Trong vụ việc trên, cơ quan điều tra đã thu giữ vật chứng là 1 can đựng nước Lavie dung tích 5 lít, bên trong chứa hỗn hợp dầu luyn và sơn đỏ. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa tiếp tục củng cố hồ sơ, để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

“Cầu thủ” dội “bom bẩn”

Liên quan đến các vụ ném “bom bẩn” vào nhà dân để ép trả nợ, Đội CSHS - CAQ Đống Đa nhớ nhất Nguyễn Đình Hải (SN 1991), trú tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội. Hải được coi là “cầu thủ” dội “bom bẩn”. Hải bị cơ quan công an triệu tập lên làm việc vì liên quan đến vụ ném chất bẩn vào nhà bà D., ở phường Khương Thượng, quận Đống Đa. Cùng tham gia với Hải còn một số đối tượng khác ở Hà Nội và Lào Cai.

Tại trụ sở cơ quan điều tra, Hải khai đầu tháng 1-2017, anh Q., cháu bà D. vay của Hải 15 triệu đồng và phải đóng 300 nghìn đồng trong vòng 50 ngày để trả cả vốn lẫn lãi số nợ trên. Thực chất, khi anh Q. nhận tiền vay thì Hải chỉ đưa 12 triệu đồng với lý do trừ đi một số khoản chi phí trước đó. Anh Q. đã trả được cho Hải 6 triệu đồng, còn nợ 9 triệu đồng và không có khả năng trả nợ nữa. Hải đã tìm đến nhà bà D. để gặp anh Q. đòi tiền nhưng không được. Do bức xúc về việc anh Q. bỏ trốn không trả nợ, Hải đã cùng đồng bọn ném “bom bẩn” là mắm tôm pha với dầu luyn và sơn vào cửa nhà bà D.

Ngoài vụ việc trên, Hải còn khai đã thực hiện 6 vụ đổ chất bẩn khác. Đầu năm 2016, Hải đã 2 lần ném “bom bẩn” vào nhà dân ở ngõ 65 phố Quốc Tử Giám, quận Đống Đa để đòi nợ. Từ tháng 9-2016 đến cuối năm 2016, Hải đã 2 lần ném chất bẩn vào nhà chị N. ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa để đe dọa hòng siết nợ. Đầu năm 2017, Hải đã ném chất bẩn vào nhà dân ở ngõ Thịnh Hào 1, quận Đống Đa cũng với mục đích siết nợ.

“Đối tượng cho vay lãi “tín dụng đen” thường lợi dụng tâm lý cần tiền của người dân để thực hiện một việc gì đó, nên vay “nóng” một số tiền nhất định với lãi suất cao, rồi đưa họ vào thế phải trả những khoản lãi cao ngất ngưởng có khi còn gấp 10 lần số tiền vay. Khi người vay không có khả năng thanh toán, đối tượng dùng vũ lực hoặc những cách khủng bố tinh thần như gọi điện thoại đe dọa, hoặc dùng “bom bẩn” tấn công như cách làm của đối tượng Hải là minh chứng rõ nét” - Đại tá Võ Hồng Phương chia sẻ và cho biết CAQ Đống Đa không khoan nhượng với các đối tượng dùng trò “bẩn” để siết nợ dẫn đến vi phạm pháp luật.

Cũng trong các tháng 5 và 6-2017, CAQ Đống Đa đã làm rõ và lập hồ sơ xử lý 11 đối tượng liên quan đến các vụ khủng bố tinh thần “con nợ” bằng chất bẩn và vũ lực dẫn đến hành vi cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích xảy ra tại các phường Quốc Tử Giám, Láng Hạ, Thịnh Quang và Khương Thượng.