Rủ nhau đi dạo để rình cướp xe

ANTD.VN - Sau bữa cơm tối, rảnh rỗi không có việc gì làm, 4 đối tượng rủ nhau đi loanh quanh hóng mát ở khu vực xã Việt Hùng, huyện Đông Anh rồi chờ cơ hội vắng người, dàn trận, cướp xe.

Cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đình Long, Lương Văn Tỉnh, Nguyễn Hà Tuấn và Nguyễn Đình Khánh về hành vi cướp tài sản. Vụ cướp xảy ra ngày 7-6, tại thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 21h ngày 26-5, Vũ Đình Long (SN 1995), Nguyễn Đình Khánh (SN 1987), Nguyễn Hà Tuấn (SN 1997) cùng ở thôn Dục Nội, xã Việt Hùng và Lương Văn Tỉnh (SN 1996, ở thôn Tân Thành, xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đang ngồi chơi tại phòng trọ của Tuấn ở Khu Đoài, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thì bất ngờ Long nói với cả bọn: “Mấy anh em đi lòng vòng cho mát kiếm cái xe” và tất cả gật đầu đồng ý.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Tuấn lấy xe máy Honda Wave màu đỏ “kẹp 4” đi lòng vòng đến khu vực hồ Cổ Loa nhưng không thấy có người. Cả 4 người tiếp tục đến khu vực Miếu thuộc cánh đồng xóm Chợ, Cổ Loa, Đông Anh để rình cướp xe máy. Long phân công Tuấn và Tỉnh phục tại vị trí cách miếu thờ khoảng 50 mét xem có ai điều khiển xe máy đi qua thì đạp đổ và đánh rồi cướp xe.

Khoảng 1giờ30 phút chờ đợi “con mồi”, Long và Khánh phát hiện anh Nguyễn Đình Hiệp (SN 2002) và chị Trương Thị Mai Hương (SN 2000) đang ngồi trên xe máy nhãn hiệu Vecstar, màu nâu, BKS: 29P8 - 80... cách miếu thờ khoảng 80 mét. Long gọi cho Tuấn và Tỉnh quay ngay lại miếu và bảo 2 người này đi xe máy lên chặn đầu xe, giả vờ nói: “A đây rồi” và đánh anh Hiệp, còn Long và Khánh đi bộ theo sau.

Tuấn lái xe chở Tỉnh lên chặn đầu xe của anh Hiệp, Tỉnh liền nhảy xuống xe lôi anh Hiệp ra phía sau xe, dùng tay chân đấm đá vào người anh Hiệp. Còn Tuấn nhanh chóng kéo chị Hương ra khỏi xe, túm tóc và đánh cùi chỏ vào lưng Hương, khiến cho cả 2 nạn nhân bất ngờ không kịp chống trả.

Trong lúc Tỉnh và Tuấn đang dàn trận giả “một vụ ẩu đả đánh nhầm” thì  từ phía sau, Long và Khánh đi bộ đến nhanh chóng cướp chiếc xe của anh Hiệp và chị Hương. Lúc này, 4 đối tượng nhanh chóng lên 2 chiếc xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Trên đường đi, Long và Khánh dừng xe tháo yếm và biển kiểm soát rồi ném xuống ao chùa Kiến Dương, thuộc Khu Trung, thôn Dục Nội, xã Việt Hùng, huyện Đông Anh. Còn chiếc yếm xe bọn cướp ném xuống ao sen khác gần đó.

Sau khi gây án, Khánh ung dung đến quán game chơi, còn các đối tượng khác về phòng trọ tại Khu Đoài, thôn Dục Nội ngủ. Sáng ngày hôm sau, Long và Tuấn đi xe máy vừa cướp được đến huyện Quốc Oai bán cho một nam thanh niên tên Hưng (SN 1994) với giá 1,5 triệu đồng. Số tiền bán xe các đối tượng dùng ăn uống và mua ma túy sử dụng hết.

Qua kiểm tra tại bệnh viện đa khoa Đông Anh, anh Hiệp được xác định bị thương nhẹ phần mũi, vai trái, sưng nề nhẹ vùng thóp mũi.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.