Rời nhà nghỉ, gã hiếp dâm cho bé gái uống thuốc tránh thai

ANTD.VN - Rủ bé gái đi chơi nhưng Thi lại chở người yêu “nhí” vào nhà nghỉ và sau đó mua thuốc tránh thai  cho bị hại uống…

Sau quá trình điều tra, ngày 19-4, VKSND TP Hà Nội đã truy tố Nguyễn Quốc Thi (SN 1990, trú ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) ra tòa án cùng cấp về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Bị hại trong vụ án là cháu Đoàn Liên Hương (SN 2003), cũng trú cùng phường Ngọc Thụy, quận Long Biên.

Theo đó, tài liệu điều tra xác định, qua mạng xã hội, Nguyễn Quốc Thi và cháu Đoàn Liên Hương kết thân, rồi nảy sinh tình cảm yêu đương nhau. Tối 12-6-2016, Thi điều khiển xe máy đến gần nhà đón cháu Hương đi chơi.

Sau án hiếp dâm vào năm 2012, Nguyễn Quốc Thi tiếp tục làm hại bé gái khác

Thế nhưng ngay sau đó, nam thanh niên này rủ rê và cháu Hương cũng lập tức đồng ý cùng vào một nhà nghỉ, thuộc phường Bồ Đề. Tại đây, bé gái 13 tuổi tự nguyện cho bạn trai 2 lần “làm chuyện người lớn”.

Rời nhà nghỉ vào khoảng 23h cùng ngày, Thi chở Hương về nhà và ghé vào một hiệu tân dược mua thuốc tránh thai cho cháu Hương uống. Sau đó, truy vấn về việc đi chơi khuya, bố cháu Hương được con gái nói cho biết vừa “làm chuyện người lớn” với Thi.

Bức xúc trước hành động xấu xa của Thi, gia đình cháu Hương liền đưa bị hại đến cơ quan công an trình báo, đồng thời đưa bé gái đi khám phụ khoa. Kế đến, ngày 13-6-2016, CQĐT đã tiến hành bắt giữ khẩn cấp đối với Thi.

Kết thúc giai đoạn điều tra, nhận thấy ở thời điểm bị quan hệ tình dục, cháu Hương chưa đủ 13 tuổi nên VKSND TP Hà Nội lập cáo trạng truy tố Nguyễn Quốc Thi ra trước cơ quan xét xử cùng cấp về tội “Hiếp dâm trẻ em”, theo khoản 4, Điều 112-BLHS.

Dù vậy sau nhiều giờ đồng hồ chờ đợi, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội vẫn không thấy cháu Hương cùng đại diện hợp pháp đến tham dự phiên tòa theo giấy triệu tập. Nhằm bảo đảm quyền lợi cho bị hại nên Tòa án Hà Nội buộc phải đi đến quyết định trì hoãn phiên xét xử này.

Lật lại nhân thân của bị cáo, cáo trạng truy tố Nguyễn Quốc Thi còn cho thấy, năm 2012, đối tượng từng bị TAND TP Hà Nội xử phạt 9 năm tù cũng về tội “Hiếp dâm trẻ em” và sau đó được đặc xá tha tù trước thời hạn. Lần phạm tội này của Thi thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

(Tên bị hại đã thay đổi)