Rao bán 4 cá thể hổ đông lạnh

ANTĐ - CQĐT CATP Nam Định ngày 9-5 cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã quý hiếm từ Hà Tĩnh ra các tỉnh phía Bắc để tiêu thụ.

Đối tượng bị lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy, CATP Nam Định bắt giữ là Phạm Văn Tú (26 tuổi), quê quán Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Cơ quan công an thu giữ tang vật 4 cá thể hổ con đông lạnh. Tại cơ quan công an, bước đầu Tú khai nhận mua 4 cá thể hổ con đông lạnh với giá 2 triệu đồng của một đối tượng người Lào.

Sau đó, Tú lên mạng Internet “chào hàng” 4 cá thể hổ này với giá 8 triệu đồng. Theo CQĐT, Phạm Văn Tú là “mắt xích” trong đường dây chuyên buôn bán động vật hoang dã quý hiếm bị cơ quan công an đưa vào tầm ngắm trong thời gian dài. Vụ việc đang được điều tra mở rộng.