Phạt tù các đối tượng đánh hội đồng một thương binh sau va chạm giao thông

ANTD.VN - Va chạm giao thông khiến chiếc gương ô tô gãy cụp. Tiếc của, Nhu và con trai cùng một thanh niên đi đường lập tức đuổi theo và đánh đấm người thương binh túi bụi…

Ngày 21-6, TAND huyện Chương Mỹ (Hà Nội) đã đưa ra xét xử và lần lượt tuyên phạt các bị cáo trong vụ hành hung người thương binh sau va chạm giao thông, xảy ra vào chiều 25-1-2017 với những mức án tương thích.

Cụ thể, Nguyễn Bá Nhu (SN 1966, trú ở xã An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội) bị tuyên phạt 27 tháng tù, Nguyễn Bá Tài (SN 1992, con trai Nhu, ở cùng địa chỉ) và Bùi Bá Hùng (SN 1994, trú tại thị trấn Chúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội) cùng bị xử phạt 15 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, theo Điều 104-BLHS.

Nguyễn Bá Nhu (giữa) cùng đồng phạm tại phiên tòa

Theo đó, quá trình điều tra và xét xử sơ thẩm đã làm rõ, vào thời điểm nêu trên, ông Hoàng Tiến Vin (SN 1955, ở xã Phụng Châu, Chương Mỹ, thương binh) điều khiển xe 3 bánh đi hướng chợ Chúc Sơn – quốc lộ 6. Đến địa phận bến xe tĩnh, khu Hòa Sơn (thị tấn Chúc Sơn), xe ba bánh của ông Vin bất ngờ va chạm giao thông với xe ô tô 5 chỗ ngồi, do Nguyễn Bá Nhu điều khiển đi ngược chiều đường.

Vụ va chạm giao thông khiến xe ô tô do Nhu điều khiển bị gãy cụp gương chiếu hậu, trong khi xe 3 bánh của ông Vin cầm lái vẫn chạy trên đường. Bức xúc về việc ông Vin không dừng lại hiện trường để xem xét hậu quả vụ va chạm nên ngay khi dừng xe, Nhu cùng con trai là Nguyễn Bá Tài (cùng ngồi trên ô tô) liền đón xe máy đuổi theo người thương binh.

Cùng thời điểm, phát hiện bố con Nhu hô hoán, Bùi Bá Hùng cũng tức tốc phóng xe máy đuổi theo. Và rồi chỉ sau đó không lâu, Nhu và con trai cùng thanh niên đi đường đã bắt kịp ông Vin

“Tóm” được người điều khiển xe 3 ba bánh va chạm với ô tô, Nhu cùng đồng phạm đánh, đấm và bẻ quặt tay ông Vin về phía sau. Kế đến, các đối tượng ốp người thương binh phải lên xe máy và chở về chỗ va chạm giao thông cách đó không xa.

Hậu quả vụ đánh người thương binh sau va chạm giao thông, tại thị trấn Chúc Sơn của Nhu cùng đồng phạm đã khiến ông Vin bị tổn hại 15% sức khỏe. Cũng vào thời điểm trên, một số người đi đường chứng kiến cảnh tượng côn đồ nên dừng lại can thiệp.

Với hành vi gây ra, tại phiên tòa sơ thẩm, VKSND huyện Chương Mỹ đã truy tố 3 bị cáo ra trước tòa án cùng cấp về tội “Cố ý gây thương tích”. Và tại tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân, đúng như tài liệu truy tố xác định.

Vì thế sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, HĐXX sơ thẩm TAND huyện Chương Mỹ đã lần lượt quyết định tuyên phạt Nguyễn Bá Nhu cùng đồng phạm các mức án tù nêu trên. Về vụ va chạm giao thông, xét đây là một vụ việc khác, đồng thời không có yếu tố hình sự nên HĐXX sơ thẩm không đề cập giải quyết ở vụ án này.