Ổ nhóm cưỡng đoạt tài sản bị bắt khi nhận 320 triệu đồng

ANTD.VN - Từ khoản vay nợ 800 triệu đồng, Tuấn nhanh chóng “chốt nợ” thành hơn 2,1 tỷ đồng và yêu cầu phụ huynh người vay nợ phải trả thay con…

Tại phiên xử mới đây, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Đặng Thanh Tuấn (SN 1987, trú ở phường Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội) 6 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Bị hại trong vụ án là bà Nguyễn Thị Th (SN 1966), trú ở quận Hoàn Kiếm.

Giữ vai trò đồng phạm với Tuấn, Tạ Minh Quân (SN 1991, ở phường Khương Thượng, Đống Đa); Nguyễn Viết Long (SN 1993, trú tại ngõ Hàng Hương, Hoàn Kiếm) cùng bị tuyên phạt 5 năm tù và Thạch Hồng Chiến (SN 1983, ở phố Hà Trung, Hoàn Kiếm) cũng phải lĩnh 4 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên tòa

Quá trình xét xử cho thấy, năm 2015, con gái bà Th là chị Trần Ngọc Tr (SN 1988) vay nợ Đặng Thanh Tuấn 800 triệu đồng với lãi suất 4.000 đồng/triệu/ngày. Sau đó, do không trả được nên con gái bà Th và Tuấn chốt nợ thành hơn 2,1 tỷ đồng.

Cuối năm 2015, chị Tr chuyển vào TP HCM sinh sống, khiến Tuấn mất liên lạc. Biết rõ gia cảnh bà Th, giữa tháng 10-2015, Tuấn đến gặp và đề nghị người phụ nữ này trả nợ thay con gái. Và rồi trước việc cửa hàng thủ công mỹ nghệ của gia đình liên tục bị ném chất bẩn nên bà Th buộc phải trả thay con 1 tỷ đồng cho Tuấn.

Khi trả thay con gái số tiền nêu trên, bà Th và Tuấn lập giấy cam kết mọi vướng mắc về tiền bạc giữa chị Tr và chủ nợ hoàn toàn chấm dứt. Vậy nhưng về sau, nhận thấy gia đình bà Th rất có điều kiện kinh tế nên Tuấn không từ bỏ ý đồ “khủng bố” tinh thần để buộc người phụ nữ ở Hoàn Kiếm phải trả thêm tiền.

Thêm một đận nữa bị ném chất bẩn vào cửa hàng và liên tục bị gọi điện, nhắn tin đe dọa giữa đêm khuya nên bà Th buộc phải đồng ý trả thêm cho Tuấn 700 triệu đồng nữa và hẹn giao nhận tiền ngay tại gia đình bà.

Chập tối 21-1-2016, Tuấn cùng các đối tượng nêu trên đến nhà bà Th nhận trước 320 triệu đồng thì bị lực lượng công an bắt quả tang… Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, ngoài 4 bị cáo trong vụ án vẫn còn một số đối tượng liên quan nhưng do chưa xác định được lai lịch nên đã quyết định tách rút hồ sơ, xử lý sau.

Tại phiên tòa, cả 4 bị cáo đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng truy tố. Và quá trình giải quyết vụ án, gia đình bà Th có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho các bị cáo. Do đó, sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, TAND TP Hà Nội đã lần lượt quyết định tuyên phạt các bị cáo với những mức án nêu trên.