Hà Nội

"Nữ quái" 9X lập mưu chiếm đoạt tài sản của lái xe ôm

ANTD.VN - Nghĩ Hoa là khách quen, lại là một cô gái ít tuổi nên người lái "xe ôm" không mảy may nghi ngờ khi cô gái này mượn điện thoại và tiền. Không ngờ đó lại là màn kịch lừa đảo chớp nhoáng của “nữ quái” 9X...

Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, khoảng 15h30 phút ngày 28-5-2017, Chử Lê Mỹ Hoa (SN 1996, trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), gọi điện thoại thuê anh Phùng Tiến Quang (ở huyện Ba Vì, Hà Nội), làm nghề lái "xe ôm" chở từ Linh Đàm về Phúc Tân với giá 100 nghìn đồng.

Do nhiều lần chở Hoa từ Linh Đàm về nhà ở Phúc Tân và nói chuyện qua lại, người lái "xe ôm" cũng khá tin tưởng Hoa. Chính vì vậy, trên đường đi, Hoa đã nảy sinh ý định lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của anh Quang, bởi lúc đó Hoa không có tiền.

Nghĩ là làm, khi anh Quang chở Hoa đến trước cửa Trung tâm thương mại (TTTM) Thiên Sơn - Plaza, Hoa bảo anh Quang dừng lại, và rất sòng phẳng trả số tiền 100 nghìn đồng. Tuy nhiên, Hoa lại dặn người này chờ bên ngoài để mình vào bên trong TTTM mua hàng, sau đó sẽ thuê chở quay ngược trở lại Linh Đàm.

Chân dung "nữ quái" 9X lập mưu chiếm đoạt tài sản của người lái "xe ôm"

Đúng như dự tính của Hoa, sau vài phút vào TTTM, Hoa trở ra thì thấy anh Quang vẫn đứng đợi. Hoa liền vờ mượn điện thoại cho người nhà. Sau vài cuộc gọi “diễn sâu” trước mặt người lái "xe ôm" cả tin, Hoa nói muốn mượn điện thoại mang vào TTTM vì người nhà không nghe máy.

Một lát sau, Hoa lại trở ra và ngỏ ý vay tiền của anh Quang vì mua hàng bị thiếu tiền, hứa sẽ trả khi về tới Linh Đàm. Trong ví còn 250.000 đồng, anh Quang đưa cả cho Hoa. Nhưng ngay khi chiếm đoạt được tài sản một cách dễ dàng, Hoa liền vòng cửa sau của TTTM rồi bỏ trốn.

Khi biết mình bị lừa, anh Quang đã tới cơ quan CSĐT - CAQ Hoàn Kiếm trình báo. Ngày 30-5, Hoa bị bắt khi xuất hiện tại phường Bạch Đằng, quận Hai bà Trưng, Hà Nội.

Tại cơ quan công an, Hoa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Chử Lê Mỹ Hoa về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Riêng với số tài sản chiếm đoạt được của anh Quang có tổng giá trị là 3 triệu đồng, gia đình Hoa đã bồi thường nên anh Quang không có yêu cầu gì thêm.

Tuy nhiên, ngay sau khi ký cam đoan và được cho tại ngoại, Chử Lê Mỹ Hoa đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 28-9, Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàn Kiếm đã ra Quyết định truy nã toàn quốc đối với “nữ quái” này.

Sau một thời gian lẩn trốn, ngày 30-10-2017, Chử Lê Mỹ Hoa đã bị bắt giữ tại TP. HCM và được di lý về Hà Nội để phục vụ điều tra.