Những con số "giật mình" trong vụ án mang tên Hà Văn Thắm

ANTD.VN - Chỉ còn ít ngày nữa là vụ án Hà Văn Thắm cùng đồng phạm sẽ được đưa ra xét xử trở lại. Có thể nói đây sẽ là phiên tòa có những con số “giật mình” nhất từ trước tới nay…  

Theo đó, ngày 28-8 tới đây, TAND TP Hà Nội sẽ tái mở lại phiên tòa sơ thẩm đối với Hà Văn Thắm (SN 1972) - nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) cùng đồng phạm với hàng loạt tội danh khác nhau. Trong đó, chỉ riêng người từng đứng đầu Oceanbank một thời đã bị truy tố cùng lúc 4 tội danh.

Đó là các tội: “Tham ô tài sản”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng” và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bộ đôi Hà Văn Thắm (trái) và Nguyễn Xuân Sơn trong vụ án Oceanbank

Nhân vật thứ hai trong vụ án là Nguyễn Xuân Sơn (SN 1962) - nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), nguyên TGĐ Oceanbank cũng bị xem xét cùng lúc về 3 tội danh là “Tham ô tài sản”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngoài ra, 49 bị cáo tiếp theo sẽ lần lượt bị truy tố, xét xử về các tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và tội “Cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế nghiêm trọng. Trong số gần 50 bị cáo này thì có 3 bị cáo không từng chính thức là cán bộ hoặc nhân viên thuộc hệ thống ngân hàng.

Quá trình tố tụng đến nay cho thấy, Hà Văn Thắm cùng đồng phạm đã gây thiệt hại xấp xỉ 2.000 tỷ đồng, trong đó có 20% là tiền của PVN và đó cũng là tiền của Nhà Nước. Trong số tiền bị thiệt hại này, bộ đôi Hà Văn Thắm và Nguyễn Xuân Sơn được xác định là đã tham ô hơn 49 tỷ đồng, trong số 246 tỷ đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt.

Hiện, TAND TP Hà Nội đã triệu tập gần 730 người người tham gia tố tụng tại phiên tòa tới đây. Đó là các nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, giám định viên… Và phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong 20 ngày.

Về phía HĐXX sơ thẩm gồm 5 người, trong đó có 2 thẩm phán và 3 hội thẩm nhân dân và do Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa phiên xử. Do tính chất phức tạp và quan trọng của vụ án nên TAND TP Hà Nội còn bố trí thêm thẩm phán và hội thẩm nhân dân dự khuyết.

Thư ký ghi biên bản phiên tòa cũng cần tới 2 cán bộ tòa án. Tương tự, để bảo đảm cho phiên xử được diễn ra liên tục trong khoảng thời gian dài nên KSV giữ quyền công tố tại phiên tòa cũng gồm 2 người, chưa kể KSV dự khuyết.

Tính đến thời điểm hiện nay, 50 luật sư đã đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo cũng như bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên liên quan. Trong đó, Hà Văn Thắm có 2 luật sư và Nguyễn Xuân Sơn tới  4 luật sư bào chữa.

Trong tổng số 51 bị cáo bị VKSND Tối cao truy tố về các tội danh trên thì chỉ có 7 bị cáo bị áp dụng biện pháp tạm giam, còn lại 44 bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Các bị cáo vốn sinh sống, làm việc ở nhiều tỉnh, thành phố từ Bắc đến Nam và tội phạm xảy ra ở nhiều địa phương khác nhau. Và một điều đặc biệt nữa là có bị cáo khi ra tòa đã ở tuổi hơn 70.