Người mất mạng, kẻ vào tù vì bình phẩm thô thiển trên facebook

ANTD.VN - Thấy bức ảnh cô gái xinh đẹp trên facebook, Hậu liền buông lời bình phẩm thô thiển và rồi án mạng đã lập tức xảy ra…

Ngày 24-5, xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng và thể hiện rõ tính côn đồ nên TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Vũ Mạnh Hậu (SN 1995, trú ở thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) tù chung thân về tội “Giết người”. Bị hại trong vụ án là anh Lê Ngọc Khanh (SN 1998), trú cùng huyện Phú Xuyên.

Tiến hành xét xử sơ thẩm, TAND TP Hà Nội làm rõ trưa 17-5-2016, Vũ Mạnh Hậu đăng nhập vào tài khoản facebook của đối tượng thì thấy tài khoản mang tên “Chồng Ánh” của anh Lê Ngọc Khanh cũng đang trong tình trạng kết nối bạn bè, theo nhóm.

Vũ Mạnh Hậu tại phiên tòa

Quan sát thấy ảnh đại diện trên facebook của anh Khanh có tấm hình thiếu nữ xinh đẹp nên Hậu buông lời bình phẩm: “Xấu thế này mà cũng tán được gái xinh”. Tức thì anh Khanh liền đáp trả bằng những lời lẽ đầy tức tối. Từ đó, Hậu và anh Khanh xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 20h30 cùng ngày, anh Khanh đi bộ từ nhà ra một quán Internet ở gần nhà và trên đường đi gặp một số bạn bè cũng là người địa phương nên đã kể lại chuyện mâu thuẫn với Hậu trên facebook. Đến quán điện tử, anh Khanh tiếp tục gặp thêm một số người bạn và câu chuyện mâu thuẫn với Hậu tiếp tục được nhiều người biết đến.

Sau đó, tại cửa quán Internet, anh Khanh nhờ một người vào trong quán gọi Hậu ra giải quyết mâu thuẫn nhưng không được. Ấm ức về chuyện bình phẩm trên facebook lúc buổi trưa, anh Khanh liền đi vào trong quán Internet đánh Hậu.

Và rội cuộc tỉ thí bằng chân tay giữa Hậu và anh Khanh đã diễn ra ngay tại quán Internet. Được mọi người can ngăn, thanh niên bình phẩm trên facebook và đối phương tạm thời không đánh được nhau nữa. Tuy nhiên ngay sau đó, Hậu nhớ ra có một con dao để ở xe máy nên chạy lại lấy hung khí.

Có dao trong tay, Hậu tiếp tục xông đến đâm anh Khanh nhiều nhát, trong đó có một nhát thấu ngực trái. Khi được mọi người can ngăn lần thứ hai và thấy con dao đã mất tác dụng nên Hậu vớ viên gạch ở gần đập nhiều nhát vào đầu đối phương.

Hậu quả, tuy anh Khanh được đưa ngay vào bệnh viện cấp cứu nhưng do vết đâm quá hiểm nên bị hại không giữ được mạng sống. Về phần hung thủ, gây án xong, Hậu lên facebook giãi bày với mọi người, rồi tìm tới cơ quan công an đầu thú.

Tại tòa, nội dung vụ án một lần nữa được làm sáng tỏ như tài liệu điều tra. Do đó, khép lại phiên tòa sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đã đi đến quyết định tuyên phạt Vũ Mạnh Hậu mức án tù "Chung thân", theo đúng tội danh bị đưa ra xét xử.