Người đàn bà mới ra tù lại đi buôn nửa tấn pháo lậu

ANTD.VN -Để tránh bị công an phát hiện, đối tượng Nguyễn Thị Nga 45 tuổi, trú tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội đã mua pháo về cất giấu tại nhà người thân chờ khi được giá thì bán kiếm lời.

Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng cấm và hàng giả trên địa bàn thành phố, khoảng 19h20 ngày 7-12,  Đội kinh tế thương mại- Phòng CSKT- CATP Hà Nội làm nhiệm vụ, phát hiện xe ô tô BKS 29D- 30565 đang bốc dỡ hàng có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 6 bao tải chứa 180 hộp pháo với trọng lượng 235 kg.

Công an đang lấy lời khai đối tượng vận chuyển pháo lậu

Qua khai thác, lái xe Nguyễn Văn Hùng 27 tuổi, trú tại phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa khai nhận đang giao số hàng trên cho Nguyễn Thị  Nga. Ngay lập tức cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng Nga cùng số tang vật liên quan để phục vụ công tác điều tra, đồng thời thực hiện khám xét nơi ở của Nga. Tại đây cơ quan công an đã thu giữ thêm 239 kg pháo các loại do Nga cất giấu tại nhà người thân ở huyện Gia Lâm.

Tổng số pháo thu giữ lên đến 492 kg gồm các loại

Tại cơ quan công an, đối tượng Nga đã khai nhận hành vi của mình. Cách đây khoảng 2 tháng Nga mua gom pháo của một số đối tượng tại tỉnh Bắc Giang và Lạng Sơn mang về bán cho khách có nhu cầu chơi vào dịp Tết nguyên đán 2018. Nhằm tránh bị công an phát hiện, đối tượng đã xé lẻ bằng cách mua thu gom từ nhiều mối, sau đó gửi cất giấu tại nhà người thân chờ được giá thì tiêu thụ. 

Chưa dùng lại ở đó, tối ngày 7-12, Nga tiếp tục hẹn được mối mua gom 180 hộp pháo và thuê Hùng chở thì bị công an phát hiện bắt giữ. Tổng số pháo cơ quan công an thu giữ của Nga là 492 kg pháo các loại.

Số tang vật cơ quan công an thu giữ

Được biết, đối tượng Nga từng có tiền án mới được tha tù trở về địa phương. Thế nhưng không chịu làm ăn lương thiện và muốn có nhiều tiền nên Nga đã nảy sinh ý định buôn pháo. Số hàng hóa nói trên, Nga khai đã mua hết gần 50 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.