Ném đá vào cửa hàng tạp hóa để uy hiếp, cướp tài sản

ANTD.VN -Thấy cửa hàng tạp hóa chỉ có 2 cháu nhỏ trông coi, 2 đối tượng đã xông vào uy hiếp để cướp tài sản...

Trời nhá nhem tối, khi vào cửa hàng tạp hóa của chị Lê Thị Hiền, ở thôn 5, thị trấn Ea Súp – huyện Ea Súp để mua thuốc lá, thấy chỉ có 2 cháu nhỏ trông quán, 2 đối tượng Y Jăn Siu (20 tuổi) và Y Yun Niê (18 tuổi), đều trú ở huyện Cư M’gar – tỉnh Đắk Lắk đã nảy sinh ý định cướp tài sản.

Y Jăn Siu phát hiện chỗ cất tiền của cửa hàng nên đã bàn với Y Yun ném đá vào cửa hàng để uy hiếp tinh thần, sau đó cả hai đối tượng xông vào đánh 2 cháu nhỏ cướp tiền.

Trong lúc 2 cháu giằng co chống trả thì vợ chồng chị Hiền trở về, Y Jăn Siu vứt hộp tiền bỏ chạy còn Y Yun Niê bị gia đình chị Hiền bắt giữ giao cơ quan công an. Công an huyện Ea Súp đã tổ chức truy nóng và bắt giữ đối tượng còn lại là Y Jăn Siu.

2 đối tượng Y Jăn Siu và Y Yun Niê tại cơ quan điều tra 

Bước đầu, hai đối tượng khai nhận do nghiện game và chơi bời lêu lổng, hết tiền nên đã rủ nhau đi cướp tài sản.

Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.