Một lô đất bán cho 2 người, trốn biệt gần 10 năm

ANTD.VN - Đứng tên sử dụng lô đất tại khu đô thị mới Cao Xanh-Hà Khánh (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), bà Lương đã…lần lượt bán cho 2 người rồi ôm tiền bỏ trốn.

Sau 10 năm trốn truy nã về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngày 17-8,  Nguyễn Thị Lương (SN 1956, trú tại phường Cao Xanh, TP Hạ Long), đã bị CATP Hạ Long phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ khi đang lẩn trốn tại TP. HCM.

Nguyễn Thị Lương thời điểm bị truy nã và khi bị bắt

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, năm 2006, Nguyễn Thị Lương ký hợp đồng góp vốn xây dựng cơ sở hạ tầng để được chuyển quyền sử dụng một lô đất tại khu đô thị mới Cao Xanh-Hà Khánh (TP Hạ Long) cùng công ty xây dựng công trình 507 (Chi nhánh Quảng Ninh)  với giá gần 70 triệu đồng. Sau đó, Lương đã chuyển nhượng mảnh đất trên cho bà Lê Thị Nhung với giá 150 triệu đồng.

Tuy nhiên, Lương lại trình báo với cơ quan chức năng là mất bộ hồ sơ mảnh đất trên, rồi báo với công ty xây dựng công trình 507 về việc mất giấy tờ…Chưa dừng lại, Lương bán lô đất trên cho bà Nguyễn Thị Thủy (trú tại TP. Hạ Long) với giá 190 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt số tiền trên, Lương đã bỏ trốn khỏi địa phương

Năm 2008, Cơ quan CSĐT CATP Hạ Long ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Lương về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Suốt từ đó đến nay, tung tích của người đàn bà này biệt tăm.

Đầu tháng 8-2017, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Quảng Ninh đã lần lại được dấu vết của người đàn bà này, và xác lập chuyên án truy bắt. Quá trình thu thập các thông tin, tài liệu về Lương, lực lượng tầm nã nắm được Nguyễn Thị Lương đang tạm trú tại phường 11, quận 6,  TP. HCM, lập tức tổ chức lực lượng vào, phối hợp với Công an cơ sở xác minh, bắt giữ.

Ngày 18-8, CQĐT đã tiếp nhận bàn giao Nguyễn Thị Lương để thụ lý điều tra theo thẩm quyền.