Mâu thuẫn vụn vặt, đồng nghiệp đâm chém nhau dẫn đến tử vong

ANTD.VN - Ăn sáng xong, Sơn cùng đồng nghiệp cà nhau chơi “đầu đít” dẫn đến mâu thuẫn. Bị đâm trọng thương, đối tượng liền dùng dao phay chém người tàn bạo.

Từ kết quả điều tra, ngày 31-5, TAND TP Hà Nội đưa Trịnh Văn Sơn (SN 1978, trú ở xã Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”, theo khoản 1, Điều 93-BLHS. Bị hại là anh Chu Mạnh Long (SN 1984), cũng ở huyện Phúc Thọ và là đồng nghiệp cùng lái xe với bị cáo, tại một công ty.

Theo đó, ngày 8-10-2016, hết ca làm việc, Trịnh Văn Sơn và anh Chu Mạnh Long cùng một số đồng nghiệp rủ nhau tới quán cháo lòng, tại xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ ăn sáng. Ăn nhậu xong xuôi, Sơn và anh long cà nhau đánh bạc bằng trò “đầu đít” – dùng các tờ tiền để chơi.

Chém đồng nghiệp không thương tiếc, Trịnh Văn Sơn phải nhận án đích đáng

Thấy Sơn và anh Long sát phạt nhau nên nhóm đồng nghiệp của Sơn lần lượt ra về hết. Còn lại hai “con bạc” tại quán cháo lòng, Sơn thắng thế và ở ván cuối cùng, đối tượng liền “bùng” tiền chơi bạc của anh Long.

Tức khí, anh Long vừa chửi, vừa vớ con dao nhọn đâm liên tiếp 2 nhát vào bụng Sơn. Được mọi người can ngăn, cuộc đánh lộn giữa hai lái xe tạm dừng. Vậy nhưng chỉ ngay sau đó ít phút, Sơn vớ được con dao phay ở quán ăn nên đuổi theo chém anh Long lia lịa.

Khi con dao thứ nhất mất tác dụng, Sơn tiếp tục vớ con dao dựa của một bà cụ bán trầu cau gần đó và chém tới tấp vào cơ thể nạn nhân. Cuộc đánh chém của Sơn lên đồng nghiệp chỉ dừng lại khi anh Long nằm bất động trên vũng máu và nhiều người chạy tới can ngăn.

Hậu quả của vụ hai lái xe ô tô đâm chém nhau khiến anh Long tử vong ngay sau đó. Còn Sơn cũng phải vào bệnh viện cấp cứu với những vết thương ở ổ bụng. Kết luận giám định pháp y xác định, anh Long tử vong do đa chấn thương và chấn thương sọ não. Trong khi đó, Sơn cũng bị mất 12% sức khỏe.

Bị đưa ra tòa xét xử, lái xe đoạt mạng đồng nghiệp thành khẩn khai nhận hành vi tàn bạo của bản thân. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng do bị anh Long đâm trước và trong lúc nóng nảy không kiềm chế được bản thân nên mới gây ra án mạng.

Dù vậy, xét hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm và thể hiện rõ sự côn đồ, tàn bạo nên khép lại vụ án ở giai đoạn sơ thẩm, TAND TP Hà Nội vẫn quyết định tuyên phạt Trịnh Văn Sơn 18 năm tù, theo đúng tội trạng bị truy tố.