Mâu thuẫn cá nhân, nam công nhân môi trường đô thị bị nhân viên bảo vệ hành hung

ANTD.VN - Qua xác minh sơ bộ, CAP Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội nắm được nguyên nhân nam công nhân môi trường đô thị bị nhân viên bảo vệ hành hung là do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân.

Trao đổi với PV ANTĐ, chỉ huy CAP Cát Linh cho biết, tối 22-20,  CAP nhận được tin báo của người dân về vụ ẩu đả tại khu tập thể K1 phố Giảng Võ. Ngay sau đó, tổ công tác CAP đã đến hiện trường xác minh thông tin, rồi phối hợp với người dân đưa anh Nguyễn Văn Sinh, nhân viên tổ Môi trường 2 - Chi nhánh Đống Đa, thuộc Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội đến bệnh viện Hà Thành sơ,  cấp cứu.

Ngay trong tối 22 và sáng 23-10, CAP Cát Linh phối hợp cùng đội nghiệp vụ CAQ Đống Đa đã xác minh và triệu tập người hành hung anh Sinh đến làm việc. “Đối tượng là Nguyễn Lộc Nguyên, SN 1970, trú ở khu tập thể thuộc phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình; làm nhân viên bảo vệ một nhà hàng ở khu K1 Giảng Võ. Bước đầu, Nguyên khai nhận do mâu thuẫn cá nhân với anh Sinh, nên đã dẫn đến việc dùng chân tay đánh công nhân môi trường đô thị”, chỉ huy CAP Cát Linh thông tin và cho biết, bước đầu, cơ quan chức năng ghi nhận nguyên nhân vụ việc không phải xuất phát do quá trình làm việc của anh Sinh.

CAP Cát Linh đang phối hợp cùng đội Điều tra tổng hợp CAQ Đống Đa xác minh, làm rõ sự việc để xử lý theo quy định của pháp luật.