Lực lượng "141" bắt giữ nhóm thanh niên mang theo dao kiếm

ANTD.VN - Thấy lực lượng "141" đang làm nhiệm vụ trên đường, nam thanh niên điều khiển xe máy chở theo 2 người khác mang dao kiếm cố ý rồ ga bỏ chạy, nhưng bị tổ công tác khống chế...

Khoảng 0h40 ngày 20- 8, Tổ công tác Y11/141 CATP Hà Nội trong lúc đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường Láng - cầu Yên Hòa, quận Đống Đa thì phát hiện 3 thanh niên chở nhau trên chiếc xe máy Honda - Air Blade có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng.

Số dao kiếm được nhóm thanh niên khai mang đi để "phòng thân"

Khi thấy lực lượng "141", thanh niên điều khiển xe có ý định bỏ chạy nhưng đã bị tổ công tác đón lõng, khống chế.

Qua kiểm tra hành chính, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp chiếc xe tay ga của nhóm thanh niên có 4 thanh đao tự chế. Nghi nhóm thanh niên mang hung khí đi gây án, tổ Y11 lập tức khống chế cả 3 người, đưa về trụ sở Công an phường Láng Thượng.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh niên khai tên Nguyễn Văn Hiệp (SN 1997); Dương Ngọc Anh (SN 2000) cùng quê ở huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc và Liễu Văn Vịnh (SN 2001) ở huyện Sơn Dương, Tuyên Quang.

Bước đầu, 3 thanh niên khai mang số vũ khí thô sơ đi để phòng thân. Hiện Công an phường Láng Thượng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.