Làm rõ vụ chém người manh động giữa phố cổ Hà Nội do ghen tuông

ANTD.VN - Phòng CSHS CATP Hà Nội đã chuyển hồ sơ vụ án Cố ý gây thương tích đến CQĐT CAQ Hoàn Kiếm, để xử lý 6 đối tượng về tội danh nêu trên.

Ngày 28-6, CAQ Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đã khởi tố  vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Việt Trung, Lê Hoàng Dũng, cùng trú tại phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội và Nguyễn Anh Thư, Đặng Hoài Nam, Cao Đức Anh, Nguyễn Sỹ Chiến, cùng trú tại phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Các đối tượng chính trong vụ án

Trước đó, Phòng CSHS CATP Hà Nội nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Quốc B, tạm trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội về việc bị một số đối tượng chém trọng thương tại khu vực ngã tư phố Cầu Gỗ - Hàng Dầu.

Kết quả giám định thương tích xác định tỷ lệ thương tật đối với anh B. là 14%. Đáng chú ý theo tường trình của anh B, trung tuần tháng 3-2017, anh còn bị Nguyễn Việt Trung cùng một đối tượng khác dùng gậy sắt vụt vào đầu…

Từ lời khai của bị hại kết hợp với tài liệu thu thập được, CQĐT xác định khoảng tháng 3-2016, Nguyễn Việt Trung có quan hệ tình cảm với chị Q.A.

Đầu năm 2017, giữa Trung và chị Q.A nảy sinh mâu thuẫn, chị Q.A chủ động chia tay nhưng Trung không đồng ý. Cho rằng anh B. xen vào chuyện tình cảm của mình, Trung nảy ý định đánh cảnh cáo anh B.

Nhằm thực hiện ý đồ, Trung kể với Nguyễn Anh Thư và nhờ Thư đánh dằn mặt anh B. Ngoài ra, Trung còn nhờ Lê Hoàng Dũng theo dõi quy luật đi lại của anh B và chị Q.A.

Ngày 12-3-2017, phát hiện anh B. đang chở chị Q.A trên phố Trần Duy Hưng, Dũng gọi điện báo cho Trung biết. Trung chuẩn bị 2 gậy sắt rồi gọi điện bảo Thư đợi ở nhà để đón đi đánh anh B. Trên đường đi, Thư rủ thêm Đặng Hoài Nam tham gia. Phát hiện anh B đang chở chị Q.A, Trung đèo xe máy chở Thư vượt lên để Thư dùng gậy vụt vào đầu anh B nhưng không gây thương tích.

Cay cú vì chưa đánh dằn mặt được anh B., Trung tiếp tục bảo Dũng theo dõi quy luật sinh hoạt của anh B để báo cho Thư. Khoảng 18h ngày 16-3-2017, phát hiện anh B đèo chị Q.A di chuyển từ phố Thụy Khuê lên khu vực hồ Hoàn Kiếm, Thư gọi thêm Nam, Cao Đức Anh, Nguyễn Sĩ Chiến đến hỗ trợ.

Khi anh B, chị Q.A đến khu vực ngã tư phố Cầu Gỗ - Hàng Dầu, Thư ngồi sau xe máy bảo Chiến áp sát để Thư cầm dao chém một nhát trúng cổ tay trái của anh B.