Khởi tố tội danh Giết người kẻ hung hãn trèo cây sấu vào nhà chém người

ANTD.VN - Chiều 10-6, CQĐT CATP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố bị can, tạm giam đối tượng Nguyễn Trường Giang (28 tuổi), trú tại phường Tích Sơn, TP Vĩnh Yên, để điều tra về hành vi Giết người. 

Trước đó, cơ quan Công an đã tạm giữ Nguyễn Trường Giang về hành vi Cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định đủ căn cứ cấu thành tội danh giết người của kẻ côn đồ manh động này.

Đối tượng Nguyễn Trường Giang bị khởi tố điều tra về tội danh Giết người

Như Báo ANTĐ thông tin, khoảng 20h ngày 1-6, khi đang ở nhà, vợ chồng ông Vũ Ngọc Huệ (60 tuổi) và bà Nguyễn Thị Minh Thu (53 tuổi), trú tại phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, phát hiện có người đột nhập, lập tức tri hô.

Không chút e dè, đối tượng vung dao đâm chém bà Thu 2 nhát trúng vùng vai. Nghe tiếng hô kêu cứu của vợ, ông Huệ đang tắm chạy ra cũng bị đối tượng dùng dao tấn công. Nạn nhân cố gắng chạy lên tầng 2 để kêu cứu, rồi bị rơi xuống dưới đường. 

Tiếp nhận thông tin, CATP Vĩnh Yên đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa nạn nhân đi cấp cứu. Thời điểm này, đối tượng gây án đã trốn biệt trong nhà, song đã bị lực lượng Công an tìm thấy, khống chế trong tình trạng cũng bị thương tích. Tại cơ quan Công an, danh tính đối tượng được xác định là Nguyễn Trường Giang.

Quá trình đấu tranh, Giang khai nhận bố anh ta từng lái xe chở hàng thuê cho ông bà Huệ, Thu, vốn có quan hệ họ hàng. Tuy nhiên thời gian gần đây, do mâu thuẫn với vợ chồng ông bà Huệ nên bố Giang đã nghỉ việc.

Trước khi gây án, Giang nghe được chuyện bố anh ta đang có ý định xin đi làm lại. Chiều muộn ngày 1-6, Giang tìm đến nhà người họ hàng với ý định bảo bác họ không nhận bố anh ta đi làm. Quá trình nói chuyện, Giang cho rằng bà Thu mắng bố anh ta nên nảy sinh ý định trả thù…

Ra chợ mua con dao thái thịt với giá 20.000 đồng, Giang giấu vào người rồi mò đến ngõ nhà ông bà Huệ, trèo cây sấu vào trong chờ thời cơ gây án. Khoảng 15 phút sau, thấy bà Thu bước ra phía ngoài, Giang nhào xuống chém hai lần vào bả vai nạn nhân…

Theo Công an cơ sở, Nguyễn Trường Giang “nổi tiếng” côn đồ ở địa phương. Năm 2011, anh ta 4 lần đánh nhau gây thương tích dẫn đến việc đi cơ sở giáo dục bắt buộc. Năm 2015, Giang bị án treo do dùng gạch ném vỡ kính 1 chiếc xe khách để...ra oai với nhà xe.

Hiện, sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ án xảy ra ngày 1-6 đã từng bước hồi phục.