Khởi tố nhóm "vằn vện" đi...đòi nợ nhầm

ANTD.VN - Kéo nhau đi đòi tiền, song nhóm đối tượng người Hải Dương đã bị...nhầm địa chỉ.

Ngày 25-9, chỉ huy Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 3 đối tượng Trần Anh Tài (25 tuổi), Trần Kích Thông (24 tuổi) và Nguyễn Thanh Bình (40 tuổi), cùng trú tại thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương,  để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Các đối tượng trong vụ án

CQĐT xác định, đối tượng chính trong vụ án này là Trần Anh Tài, kẻ có nhiều tiền án, tiền sự. Bản án gần nhất là gã thanh niên côn đồ này phải chịu, xuất phát từ việc ngày 5-6-2014, giữa Tài và anh Đỗ Văn Nam (trú tại Hải Dương) nảy sinh mâu thuẫn do vay mượn tiền bạc.

Để thị uy, chứng tỏ “bản lĩnh”, Tài mang theo khẩu súng săn đi tìm Nam. Trên quốc lộ 5, thuộc thị trấn Phú Thái, phát hiện Nam đi bộ, Tài lập tức nổ súng bắn trúng vùng lưng đối thủ; rồi bị bắt và bị kết án 12 tháng tù giam về các tội Cố ý gây thương tích, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Năm 2015, Trần Anh Tài bị CAH Kim Thành xử phạt hành chính về hành vi ném chất bẩn, chất thải vào nhà người khác,  cũng nhằm mục đích đòi nợ.

Lần phạm tội mới nhất của Tài cùng đồng bọn, liên quan đến một người tên là Tiến cùng khoản vay 5 triệu đồng. Tài cho Tiến vay tiền nhưng không biết nhà “con nợ”, mà chỉ mang máng ở huyện Kim Thành.

Sau nhiều lần bị Tiến khất lần, ngày 18-6-2017, Tài rủ Trần Kích Thông, Nguyễn Thanh Bình đi đòi nợ. Chiều hôm ấy, 3 đối tượng đi xe máy SH đến nhà anh Hoàng Văn H. (ở thôn Vân Dương, xã Kim Khê, Kim Thành), vì nghĩ rằng đây là nhà Tiến.

Do không ai ở nhà nên Tài đã “ra  oai” bằng cách đạp cửa rồi… tiểu tiện qua cửa xếp vào trong nhà anh H. Đối tượng Thông cũng bắt chước đồng bọn, rồi 3 tên hò nhau xé biển hiệu quảng cáo treo đối diện cửa nhà anh H.

Đúng lúc ấy, chị anh H. tình cờ đi ngang qua, phát hiện đã ngăn cản thì bị các đối tượng chửi bới, đe dọa. Biết tin, lập tức gia đình anh H. kéo về.

Thấy các thành viên trong gia đình anh H.  về đông, nhóm Thông, Tài bỏ chạy, vứt lại chiếc xe SH. Tuy nhiên sau đó, Thông chạy vào một nhà dân gọi điện thoại cầu cứu đồng bọn, rồi cầm 2 con dao đuổi chém anh H.

Nắm bắt thông tin, Ban Công an xã Kim Khê đã có mặt, song đối tượng Thông không chấp hành mà còn cầm dao đe dọa 1 đồng chí Phó trưởng Công an xã trước khi tháo chạy.

Trên đường đi, 3 kẻ côn đồ gặp nhóm đồng bọn 6, 7 tên, nên đã thay đổi ý định bỏ chạy, quay lại dùng gạch đuổi đánh người dân sống xung quanh nhà anh H.

Tuy nhiên, cả bọn đã bị người dân dùng gạch ném lại khiến 1 đối tượng bị vỡ đầu. Quá trình xô xát với người dân, vì yếu thế nên các đối tượng bỏ chạy, còn Tài bị bắt giữ.

Trên đường chạy, nhóm côn đồ tiếp tục gặp “viện binh” đi 2 xe ô tô đến. Cảm thấy lực lượng đủ mạnh, Thông cùng đồng bọn quay lại giải cứu Tài. Quá trình này, chúng đánh, uy hiếp 1 nam thanh niên phải nhảy xuống sông mới chạy trốn được.

Tiếp nhận thông tin và tổ chức điều tra, Phòng CSHS Công an tỉnh Hải Dương xác định vai trò của các đối tượng trong ổ nhóm, và tiến hành vận động ra đầu thú.

Từ ngày 3-8 đến 17-8, lần lượt các tên Bình, Thông, Tài đã đến cơ quan Công an đầu thú; khai nhận hành vi phạm tội. Vụ án đang được CQĐT tiếp tục điều tra mở rộng để xác minh, làm rõ xử lý vai trò các đối tượng liên quan.