Khởi tố bị can đối với nhà báo nhận tiền tại Yên Bái

ANTD.VN - Ông Lê Duy Phong bị khởi tố điều tra về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo điều 280 BLHS.

Ngày 26-6, đại diện Cơ quan CSĐT CATP Yên Bái (Yên Bái) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Lê Duy Phong (SN 1985, quê quán Tĩnh Gia, Thanh Hóa, thường trú tại phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội), để điều tra về hành vi Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Các Quyết định, Lệnh trên đã được Viện KSND TP Yên Bái phê chuẩn.

Quyết định khởi tố bị can đối với ông Phong

Như ANTĐ thông tin, vào hồi 12h45 ngày 22-6, cơ quan CSĐT CATP Yên Bái đã bắt ông Lê Duy Phong, Trưởng ban Bạn đọc, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, khi đang có hành vi nhận của một doanh nghiệp số tiền 50 triệu đồng, tại tổ 66, phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái.

Trước đó, CATP Yên Bái nhận được phản ánh, tin báo của một số doanh nghiệp, về việc có một số cá nhân tự xưng là nhà báo, nói sẽ viết bài phản ánh nếu doanh nghiệp không chịu đưa tiền.

Bước đầu, CQĐT xác định ông Phong đã nhận của một số doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh Yên Bái số tiền lớn. Vụ việc đang được CQĐT tiếp tục xác minh, làm rõ.