Khoan thủng mái nhà, đột nhập trộm két sắt

ANTD.VN - "Sở hữu" 2 tiền án về các tội Hủy hoại tài sản, Trộm cắp tài sản, đối tượng Nguyễn Văn Công thuê nhà trọ để trộm cắp tài sản, và áp dụng thủ đoạn tinh quái hơn.

Vào khoảng 23h đêm 26-9, Nguyễn Văn Công (SN 1990, HKTT tại KHánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình) mang theo một chiếc kéo, tay công và xà cày, đeo găng tay đi từ nhà trọ ở phường Quan Hoa đến đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy, Hà Nội), mục đích tìm nhà dân sơ hở trộm cắp tài sản.

Đến địa bàn phường Quan Hoa, đối tượng Công trèo lên cây để tìm cách đột nhập vào cửa hàng cầm đồ F88 ở phố Nguyễn Khánh Toàn. Bằng "tay công" mang theo, Công tháo ốc vít rồi dùng kéo cắt mái tôn để chui xuống dưới.

Vào được bên trong cửa hàng, đối tượng sử dụng xà cày phá két sắt, lấy được 5 chiếc điện thoại di động. Bên cạnh đó, ngăn phía trong của két sắt có 3 sợi dây chuyền vàng cũng bị đối tượng vơ  hết.

Đối tượng Công tại  CQĐT

Cảm thấy ngon ăn, Công tiếp tục dùng kéo cậy tủ ở tầng 2 lấy được 3 chiếc máy tính các loại. Gây án xong, Công theo lối cũ thoát ra ngoài. Mấy ngày sau, nghe ngóng thấy tình hình có vẻ êm êm, Công đem tài sản phi pháp đem bán được gần 70 triệu đồng.

Một số tang vật trong vụ án được Công an thu giữ

Quá trình tiếp nhận hồ sơ và tổ chức điều tra, CAQ Cầu Giấy đã nhanh chóng xác định và bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Văn Công. Đấu tranh khai thác mở rộng, Công khai nhận đã gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản khác trên địa bàn phường Quan Hoa. Vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục xác minh, khai thác mở rộng.