Khi màn đêm buông xuống, là lúc kỹ sư xây dựng 'biến hình'

ANTD.VN - Đối tượng cầm đầu đường dây chuyên làm giả con dấu, giấy tờ của các cơ quan tổ chức là Hà Văn Nghĩa, 34 tuổi, trú ở xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Ban ngày Nghĩa là một kỹ sư xây dựng nhưng đến tối lại trở thành "chuyên gia" giấy tờ giả mạo.

Đây là chuyên án được CAQ Bắc Từ Liêm theo dõi trong một thời gian dài. Tại cơ quan điều tra, Hà Văn Nghĩa khai nhận bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2015 và sử dụng ngay chính nhà ở của mình tại tổ 6 Văn La, phường Phú La, quận Hà Đông, Hà Nội làm nơi sản xuất giấy tờ giả. Để phục vụ cho công việc, Nghĩa đã đầu tư hơn 100 triệu đồng tiền máy móc gồm máy tính, máy in, máy ép dấu, máy photo...

Tính từ năm 2015 đến khi bị bắt, Nghĩa đã trực tiếp sản xuất và bán khoảng 2.000 bộ hồ sơ giả, giấy tờ giả các loại. Để mở rộng mạng lưới, Nghĩa lên các trang mạng xã hội như face book, zalo để bán và tìm "chân rết". Sau một thời gian, Nghĩa đã quy tập được đội ngũ "chân rết" ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. 

Sau đây là clip về quá trình bắt giữ đối tượng cùng các tang vật liên quan.