Hàng vạn vỏ bình gas có dấu hiệu bị chiếm giữ nhằm trục lợi

ANTD.VN - Chiếm giữ trái phép hàng vạn vỏ bình gas mang thương hiệu của Công ty CPKD khí hóa lỏng gas Vạn Lộc (Công ty Vạn Lộc) và khi sự việc được thông tin đến cơ quan chức năng, hàng chục người lạ mặt vội vàng tẩu tán... tang vật.

Hơn 1.000 vỏ bình gas mang các thương hiệu của Công ty Vạn Lộc tại kho hàng Dị Sử được “giải cứu”

Liên tiếp trong những ngày gần đây, cơ quan chức năng phát hiện hàng vạn vỏ bình gas mang nhiều nhãn hiệu khác nhau có dấu hiệu bị chiếm giữ trái phép... Sự việc trên được thông báo đến các cơ quan chức năng và lực lượng công an cũng đã vào cuộc xác minh điều tra, làm rõ.

Tẩu tán... tang vật!

Khoảng 21h ngày 22-9, tại kho hàng Dị Sử (xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) xảy ra vụ tẩu tán hàng vạn vỏ bình gas có dấu hiệu bị chiếm giữ trái phép gây xôn xao dư luận. Cùng thời điểm trên, khoảng 40 xe ô tô vận tải gắn thương hiệu “Hồng Hà gas” thuộc Công ty TNHH Thương mại Trần Hồng Quân (Công ty Trần Hồng Quân), cùng gần 100 người đã tới kho hàng Dị Sử “bốc” các vỏ bình gas mang các nhãn hiệu như: Vạn Lộc, Đại Lộc, ASIA... của Công ty Vạn Lộc nhằm tẩu tán khỏi kho hàng khi biết cơ quan chức năng kiểm tra. 

Để bảo vệ hiện trường, nhiều nhân viên của Công ty Vạn Lộc cùng một số người dân đã tổ chức ngăn chặn hành vi tẩu tán vỏ bình gas của nhóm người trên, đồng thời báo tin cho cơ quan chức năng đến làm rõ nhưng bất thành, vì lực lượng tham gia “giải cứu” vỏ bình gas của “Hồng Hà gas” quá “hùng hậu”.

Việc Công ty Trần Hồng Quân chiếm giữ vỏ bình gas trái phép đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất, kinh doanh của Công ty Vạn Lộc. Sự việc này đã được Công ty Vạn Lộc nhiều lần gửi công văn đề nghị Công ty Trần Hồng Quân trao đổi vỏ, nhưng doanh nghiệp này đã không hợp tác và có ý định chiếm dụng. 

Trước tình huống trên, một nhân viên của Công ty Vạn Lộc đã dùng xe ôtô chắn ngang cổng kho hàng Dị Sử, với ý định khống chế việc tẩu tán vỏ bình gas, nhưng bị các đối tượng đi trên những chiếc xe “Hồng Hà gas” khiêng luôn cả ôtô “ném” sang một bên. Còn những người tham gia đứng chắn xe tải “Hồng Hà gas” cũng bị lôi ra ngoài để 10 xe ôtô tải “Hồng Hà gas” chở đi hơn 1.000 vỏ bình gas ra khỏi kho hàng Dị Sử.

Trong một diễn biến khác cách đó không lâu, chiều 21-9, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh phát hiện một số lượng lớn (hơn 23.325) vỏ bình gas mang các thương hiệu của Công ty Vạn Lộc có dấu hiệu bị chiếm giữ trái phép tại BQL Cụm công nghiệp Đa nghề Đông Thọ (huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh), nên đã tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ.

Ông Vũ Mạnh Hải - Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Bắc Ninh cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, tổ công tác Chi cục QLTT tỉnh Bắc Ninh phối hợp với CAH Yên Phong tiến hành kiểm tra đột xuất trụ sở BQL Cụm công nghiệp Đa nghề Đông Thọ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại đây tập kết một số lượng lớn vỏ bình gas. Qua kiểm đếm sơ bộ, có 23.325 vỏ gas của nhiều nhãn hãng gas khác nhau.

Có thể bị xử lý hình sự

Nhận định về sự việc, Thượng tá Lê Kế Họa - Trưởng CAH Mỹ Hào cho biết, hiện vẫn tồn tại tình trạng một số công ty kinh doanh gas bị một đơn vị thu gom bình gas chiếm giữ, hủy hoại hoặc giả nhãn mác của nhau. Sau khi báo cáo sự việc trên, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với các đơn vị tiếp tục điều tra sự việc. 

Ông Dương Văn Bách, cán bộ Công ty Vạn Lộc cho biết, sau khi nhận thấy số lượng vỏ bình gas có dấu hiệu bị thất thoát (khoảng 30.000 vỏ), đơn vị đã xác minh và nhận thấy Công ty Trần Hồng Quân đã cố tình “găm” vỏ bình các loại của Công ty Vạn Lộc.

Việc Công ty Trần Hồng Quân chiếm giữ vỏ bình gas trái phép đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc sản xuất, kinh doanh của Công ty Vạn Lộc. Sự việc này đã được Công ty Vạn Lộc nhiều lần gửi công văn đề nghị Công ty Trần Hồng Quân trao đổi vỏ, nhưng doanh nghiệp này đã không hợp tác và có ý định chiếm dụng. 

Một đại diện Công ty Vạn Lộc cũng cho biết, khi phát hiện hàng vạn vỏ bình gas của công ty có dấu hiệu bị chiếm giữ trái phép, Công ty Vạn Lộc đã trình báo với CAH Mỹ Hào và Công an xã Dị Sử về sự việc trên, đồng thời đề nghị cơ quan công an vào cuộc, bảo vệ vỏ bình gas Vạn Lộc. Tuy nhiên, cơ quan công an mới chỉ lập biên bản ghi nhận vụ việc xảy ra, chưa tạm giữ tang vật là những chiếc vỏ bình gas của Công ty Vạn Lộc có dấu hiệu bị chiếm giữ trái phép để làm rõ.

Được biết, chiều 25-9, cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đã tiến hành kiểm đếm và lập biên bản tạm giữ hàng vạn vỏ bình gas mang các thương hiệu của Công ty Vạn Lộc có dấu hiệu bị chiếm giữ trái phép tại kho hàng Dị Sử để phục vụ công tác điều tra.

Hành vi chiếm giữ trái phép vỏ bình gas có thể bị xử lý hình sự

Phân tích về hành vi Công ty Trần Hồng Quân có dấu hiệu chiếm giữ trái phép vỏ bình gas của Công ty Vạn Lộc, luật sư Vũ Quang Vượng - Giám đốc Công ty Luật TNHH Quang Vượng (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng, các hành vi thu gom, chiếm giữ vỏ bình gas trong các vụ việc nêu trên là các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh gas trên thị trường. Đặc biệt là hành vi chiếm đoạt, hoán cải, lưu giữ vỏ bình gas của thương nhân kinh doanh gas không thuộc sở hữu, vi phạm về sở hữu trí tuệ, san chiết gas trái quy định của pháp luật.

Tình trạng thu gom, chiếm dụng bình gas trái phép là hành vi trái với chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh (chiếm đoạt, hoán cải, lưu giữ vỏ bình gas của thương nhân kinh doanh gas không thuộc sở hữu, vi phạm về sở hữu trí tuệ, san chiết gas trái quy định của pháp luật), gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích Nhà nước, quyền lợi  hợp pháp của các doanh nghiệp khác và đặc biệt là người tiêu dùng, được quy định tại khoản 4, Điều 3 - Luật Cạnh tranh 2004.

Bên cạnh đó, hành vi thu gom, găm vỏ bình ga, chiếm đoạt trái phép vỏ bình ga có thể ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến doanh nghiệp bị chiếm đoạt. Do vậy, doanh nghiệp bị hại khi nhận thấy tình trạng bị thất thoát vỏ bình gas phải ngay lập tức báo cáo với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để phối hợp ngăn chặn. Tuỳ vào mức độ, tính chất nghiêm trọng, đối tượng chiếm giữ vỏ bình gas có thể bị xử lý hình sự hoặc có thể bị xử phạm vi phạm hành chính bằng tiền.