Hai lần mò vào Bệnh viện Quân y trộm cắp

ANTD.VN -  Sau khi trộm cắp được chiếc đầu DVD, Toàn tiếp tục mò vào Bệnh viện Quân y 110 trộm cắp thêm bộ máy vi tính…

Hai lần mò vào Bệnh viện Quân y trộm cắp ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Sỹ Toàn tại phiên tòa diễn ra vào ngày 23-5

Ngày 23 tháng 5 năm 2017, Tòa án quân sự (TAQS) Khu vực 2, Quân khu 1 mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Sỹ Toàn (SN 1992, ở khu 2, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo buộc của Viện kiểm sát Quân sự, rạng sáng 8-1-2017, lợi dụng đêm tối, vắng người qua lại, Nguyễn Sỹ Toàn hai lần “đột nhập” vào khoa Chẩn đoán hình ảnh chức năng và phục hồi chức năng (Bệnh viện Quân y 110, Quân khu 1) trộm cắp tài sản.

Lần thứ nhất, Toàn cạy cửa buồng nội soi dạ dày của khoa Chẩn đoán hình ảnh chức năng và phục hồi chức năng lấy được 1 đầu DVD trị giá gần 1,5 triệu đồng rồi mang về nhà cất giấu.

Sau đó, Toàn quay lại tiếp tục vào buồng X-Quang răng của Khoa Chẩn đoán hình ảnh chức năng và phục hồi chức năng lấy đi bộ máy vi tính trị giá hơn 5,5 triệu đồng, mang về nhà cất giấu.

Phát hiện số tài sản trên bị mất, Bệnh viện Quân y 110 đã đến Công an TP Bắc Ninh trình báo. Sau khi tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng tìm ra thủ phạm, bắt giữ Nguyễn Sỹ Toàn.

Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Toàn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong quá trình điều tra, Công an TP Bắc Ninh đã thu hồi và trả lại các tài sản bị cáo đã chiếm đoạt nêu trên có tổng trị giá gần 7 triệu đồng cho Bệnh viên Quân y 110.

Tại phiên tòa, bị cáo cũng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Sỹ Toàn 1 năm tù.