Hai "bóng ma" lúc rạng sáng và nỗi kinh hoàng của các cô gái trẻ

ANTD.VN - Ngày 24-5, CAQ Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã bắt khẩn cấp hai đối tượng là Nguyễn Tiến Đạt, 26 tuổi, trú tại phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) và Ngô Thành Văn, 26 tuổi, trú tại huyện Hải Hậu (Nam Định) về hành vi cướp giật tài sản.

Dù mới quen nhau không lâu, song cùng ở độ tuổi và chung sở thích "đam mê chơi bời tiêu tiền hơn là lao động", Nguyễn Tiến Đạt và Ngô Thành Văn nhanh chóng kết thân và trở thành một cặp bài trùng. 

Đêm 16-5, như thường lệ, Văn điện thoại cho Đạt rủ nhau đến đầu ngõ 241 Khâm Thiên để uống trà đá, bàn chuyện đi cướp giật tài sản. Trước khi ra khỏi nhà, Đạt tháo BKS của chiếc xe máy Wave, nhằm mục đích tránh bị phát hiện.

Sau vài tuần trà, đến 2h30 phút ngày 17-5, cả hai đứng dậy rút tiền trả chủ quán nước rồi leo lên xe máy nhằm hướng đường Trường Chinh phóng đi. Chiếc xe máy xé gió lao đi vun vút trong đêm, vừa điều khiển xe máy Đạt vừa nhìn ngó xung quanh nhằm tìm kiếm “con mồi”.

Khi đến khu vực cầu Phương Liệt, cả hai phát hiện chị Vũ Uyên Linh đang ngồi sau xe máy, trên vai đeo chiếc túi xách, Đạt điều khiển xe máy áp sát để Văn ngồi sau cướp giật tài sản. Lấy được tài sản, cả hai phóng xe bỏ chạy về hướng Đền Lừ.

Hai đối tượng Văn và Đạt bị CAQ Hoàng Mai bắt giữ

Lúc này, tổ tuần tra của CAP Hoàng Văn Thụ trong quá trình đi tuần tra phòng chống cướp, cướp giật phát hiện 2 đối tượng nghi vấn đã yêu cầu kiểm tra hành chính. Dù cố tình quay xe bỏ chạy, nhưng cả hai nhanh chóng bị tổ công tác khống chế.

Qua kiểm tra, CAP Hoàng Văn Thụ phát hiện trong túi xách do hai đối tượng cướp giật được có nhiều máy điện thoại cùng nhiều giấy tờ mang tên chị Uyên. Ngay sau đó, cả hai đối tượng đã bị đưa về trụ sở CAP Hoàng Văn Thụ để đấu tranh làm rõ.

Tại Cơ quan Công an, Đạt và Văn khai nhận ít phút trước khi bị CAP Hoàng Văn Thụ phát hiện, các đối tượng đã gây ra vụ cướp giật trên. Đấu tranh khai thác, hai đối tượng khai nhận còn gây ra 6 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể, cuối tháng 12-2016, Đạt điều khiển xe máy từ phố Minh Khai xuống phường Vĩnh Hưng, trên đường đi phát hiện một phụ nữ đang đi xe đạp điện tay cầm điện thoại di động đã cướp giật.

Số tiền bán chiếc điện thoại này Đạt sử dụng vào việc ăn chơi. Thấy việc cướp giật tài sản khá nhanh lại có tiền “nóng”, chỉ từ tháng 3 đến nay, Đạt và Văn đã liên tục gây ra 4 vụ cướp giật khác.

Rạng sáng một ngày cuối tháng 3, Đạt tiếp tục điều khiển xe máy đi trên đường Lĩnh Nam,  Hà Nội,  phát hiện một phụ nữ đi xe đạp điện, đối tượng áp sát và cướp giật chiếc điện thoại của nạn nhân. Đi được một đoạn, đối tượng xảy ra va chạm với một chiếc xe taxi. Khi xuống giải quyết, do không có tiền nên Đạt đã lấy chiếc điện thoại cướp giật được gán cho lái xe taxi và bỏ đi.

Ngoài 2 vụ cướp giật mà theo Đạt khai nhận là “thất bại” vì giá trị tài sản tương đối nhỏ, đối tượng cùng Văn đã “vào cầu” hơn trong các vụ cướp giật tiếp theo. Những tài sản trong các vụ này đều có giá trị cao ...

Thông tin với PV, chỉ huy CAQ Hoàng Mai cho biết: Cả hai đối tượng đều nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến trộm cắp và ma túy. Có một điểm chung trong tất cả những vụ cướp giật tài sản này của hai đối tượng là thời điểm gây án. Lý do lựa chọn thời điểm rạng sáng được cả hai khai nhận bởi khi đó đường vắng người, gây án xong sẽ tăng tốc chạy thoát được ngay.

Ngoài ra, trong những vụ cướp giật, bị hại của hai đối tượng này đều là phụ nữ, khi bị cướp giật đều không có khả năng truy đuổi, dù hô hoán nhưng đường vắng, người thưa không thể phát hiện, truy bắt được. Toàn bộ số tiền kiếm được từ những vụ cướp giật này được cả hai "nướng" vào những bữa tiệc thác loạn với rượu mạnh và ma túy trong nhà nghỉ hoặc trên vũ trường.

Hiện vụ án vẫn đang được CAQ Hoàng Mai tiếp tục điều tra mở rộng.