Bình Dương

Gọi điện chọc phá, hẹn gặp để giải quyết rồi chém nhau

ANTD.VN - Nhận đươc điện thoại từ một người lạ chửi bới thô tục nên Lực bực tức hẹn thanh niên trên giải quyết. Lực cầm theo con dao đến nơi chém người trọng thương rồi về nhà gom đồ bỏ trốn vào Nam...

Ngày 28/9 Thượng úy Nguyễn Tiến Định - Phó trưởng Công an phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, cho biết, đơn vị này cùng với lực lượng cùng đội phòng chống tội phạm địa phương vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Lực (SN 1987, ngụ ở xóm 11 xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định). Được biết, Lực bị cơ quan CSĐT Công an huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, ra quyết định truy nã vào ngày 13/06/2016 về tội cố “ý gây thương tích”.

Đối tượng Nguyễn Văn Lực bị bắt giữ

Theo hồ sơ, vào ngày 10/04/2016, Lực nhận được điện thoại của một thanh niên lạ gọi phá rối và chửi tục nên Lực quyết tìm thanh niên lạ mặt này hẹn gặp nói chuyện. Lực nhờ người bạn của mình chở đi và cầm theo con dao để phòng thân. Khi đến điểm hẹn, Lực phát hiện 1 nhóm thanh niên khoảng 5 - 6 người đứng phục sẵn đợi mình. 

Lực nhảy xuống xe chạy lại nhóm trên thì 5 thanh niên trong nhóm bỏ chạy, còn anh Giông thì Lực lao vào chém tới tấp khiến anh Giông gục tại chỗ xong. Sau khi gây án xong, Lực nhờ bạn mình chở về nhà thu xếp đồ đạc và bỏ trốn vào TP.HCM. Người dân phát hiện đưa anh Giông đi cấp cứu tại bệnh viện.

Khi Công an vào cuộc truy bắt thì Lực đã bỏ trốn. Công an địa phương phát lệnh truy nã đối với Lực.

Đối tượng Lực ở TP.HCM được 1 thời gian thì thấy động, nên chuyển về các tỉnh khác. Mới đây, lực lượng chức năng phát hiện Lực tại phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, nên tiến hành bắt giữ..

Được biết Lực đã từng bị 1 tiền án về tội cướp tài sản và bị TAND Tối Cao tại TP.Hà Nội tuyên án 7 năm tù giam và một tiền sự đi trung tâm giáo dục Thanh Hà - tỉnh Vĩnh Phúc.

Hiện Công an phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An đang củng cố hồ sơ để bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát truy nã, Công an tỉnh Nam Định, để di lý về, xử lý theo thẩm quyền.