Gian nan chống buôn lậu dịp cuối năm

ANTD.VN - Đã thành quy luật, càng đến những ngày cuối năm hoạt động buôn lậu hàng hóa trong đó có cả động vật hoang dã càng diễn biến phức tạp. Lợi nhuận khổng lồ từ những chuyến hàng khiến cho các đối tượng chủ hàng đến người vận chuyển đều bất chấp mọi cảnh báo, quy định của pháp luật để tham gia vận chuyển, mua bán.  

Cùng với các lực lượng như Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát môi trường…, Cục CSGT (Bộ Công an) đã chỉ đạo CSGT Công an các địa phương trong đó có Hà Nội tăng cường đẩy mạnh công tác tuần tra, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ nhanh chóng phát hiện, thu giữ, xử lý đối với những vụ việc vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại.

Nóng tội phạm buôn lậu

Trưa  17-11, Đại úy Lê Hồng Phong, Đội phó Đội 2 nhận được thông tin đề nghị phối hợp xử lý một vụ vận chuyển động vật hoang dã của Phòng CSĐTTP về kinh tế, Công an tỉnh Hưng Yên. Ngay sau khi nhận được lời đề nghị trên, người chỉ huy tổ công tác của Đội 2, Cục CSGT đã triển khai lưc lượng giám sắt chặt chẽ tất cả những phương tiện di chuyển ở cả hai chiều đường trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng. Trong suốt thời gian đó, những thông tin nhận dạng liên quan đến phương tiện và đối tượng tình nghi liên tục được Công an tỉnh Hưng Yên trao đổi qua bộ đàm với tổ công tác. Yếu tố bất ngờ, an toàn tuyệt đối được lãnh đạo 2 đơn vị đặt ra đối với tổ công tác trên.

Quả không nằm ngoài dự tính, đúng 11h30 phút, tổ công tác của Đại úy Lê Hồng Phong phát hiện chiếc xe bán tải nhãn hiệu Mazda BKS 14C-138.73 có dấu hiệu nghi vấn đang di chuyển theo hướng từ Hà Nội về Hải Phòng, đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính. Đối tượng bất chấp yêu cầu của CSGT, tăng ga bỏ chạy. Lái xe đâm gãy cả barrie lao vút xe về hướng Hải Phòng với tốc độ rất cao.

Lực lượng CSGT của Cục CSGT và Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ hai đối tượng vận chuyển hơn nửa tấn tê tê bằng xe bán tải với nhiều BKS giả được sử dụng

Chạy được chừng 3km, cả hai đối tượng trên xe ô tô bất ngờ dừng lại, vứt xe bỏ chạy ngược sang con đường khác nhưng đã bị lực lượng Công an truy bắt. Tại cơ quan Công an, 02 đối tượng khai nhận tên là Đoàn Việt Anh (SN 1990) trú tại tổ 1 khu 4 bãi cháy Quảng Ninh và Nguyễn Hồng Tỉnh (SN 1991) trú tại thôn 10, Thiên Hương, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Tiến hành khám xe, lực lượng Công an phát hiện trên xe có 112 con tê tê sống với tổng trọng lượng lên tới gần nửa tấn. Để đối phó với cơ quan Công an, cả hai đối tượng sử dụng rất nhiều BKS giả gắn vào xe. Cứ đi qua một tỉnh, thành nào đó chúng sẽ sử dụng BKS giả khác nhau tránh để lại dấu vết.

Ngoài động vật hoang dã, trong thời gian áp Tết Nguyên đán, hoạt động buôn bán vận chuyển trái phép pháo nổ cũng diễn biến vô cùng phức tạp. Vài ngày trước đó, trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, Phòng CSGT Bắc Giang đã phát hiện, thu giữ trên xe khách loại 16 chỗ ngồi gần 10kg pháo nổ. Đối tượng Vũ Thị Đào (SN 1982, trú tại TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) khai nhận vận chuyển số pháo trên về bán kiếm lời. Cùng ngày, Phòng CSGT đường bộ- đường sắt Công an tỉnh Bình Định phát hiện xe ô tô khách BKS 76B-004.38 do lái xe  Phạm Châu Kỳ ( SN 1975, ở Quảng Ngãi) điều khiển, trên xe có chở 960 gói thuốc lá nhập khẩu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp lệ. Tổ công tác đã lập biên bản, tiến hành bàn giao vụ việc cho Công an huyện Hoài Nhơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Kiểm soát chặt, xử lý nghiêm

Trao đổi với PV Báo ANTĐ, Thượng tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng tuyên truyền hướng dẫn pháp luật về ATGT, Cục CSGT đánh giá: Đặc thù của từng vùng miền trong phát triển kinh tế, xã hội khác nhau nên cách thức, thủ đoạn cũng như sản phẩm các đối tượng buôn bán hàng lậu cũng khác nhau. Nếu như ở các tỉnh giáp biên trong đồng bằng sông Cửu Long như An Giang, Tây Ninh…thì đa phần các đối tượng thường sử dụng phương tiện để vận chuyển hàng lậu như xăng dầu, thuốc lá, rượu lậu…

Thủ đoạn của các đối tượng này thay vì tập kết trên xe lớn như vài năm trước, nay đã xé lẻ nhét vào trong xe mô tô, vận chuyện bất kể thời gian nào vắng bóng lực lượng chức năng để tránh bị phát hiện. Riêng đối với những tỉnh ở phía Bắc, hoa quả, thực phẩm, động vật hoang dã, những mặt hàng có giá trị kinh tế rất cao như rượu ngoại….thường nhiều hơn so với mặt bằng chung trên toàn quốc. “Cho dù vận chuyển mặt hàng gì thì đã là hàng lậu, hàng giả, các đối tượng đều có trăm phương nghìn kế để trốn tránh sự phát hiện, kiểm tra của lực lượng chức năng trong đó có CSGT trên đường…”-Thượng tá Nguyễn Quang Nhật cho biết.

CSGT và các lực lượng chức năng thu giữ rượu lậu trên xe ô tô khách. Đây là mặt hàng thường được các đối tượng buôn lậu vận chuyển mạnh trong dịp cuối năm 

Đồng tình với những nhận định của đại diện Cục CSGT, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội cho biết: Với vị trí, vai trò là trung tâm, Thủ đô, hoạt động kinh doanh, buôn bán trong những tháng cuối năm cũng như đi lại, giao thương trên địa bàn thành phố diễn ra vô cùng tấp nập. Trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ ra vào thành phố, ngoài người tham gia giao thông đơn thuần còn là những xe hàng hóa đi giao dịch, mua bán. Lẫn trong những chiếc xe đó chắc chắn sẽ có các đối tượng lợi dụng giao thông để vận chuyển hàng hóa lậu.

 “Với góc độ nhiệm vụ được giao, lực lượng CSGT Hà Nội luôn ý thức được trách nhiệm đấu tranh phòng chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại bên cạnh công tác chống ùn tắc, đảm bảo ATGT. Hiện chúng tôi đã chỉ đạo các đơn vị nhất là những đội CSGT quản lý ở các cửa ngõ ra vào thành phố tăng cường lực lượng tuần tra, phân luồng, kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận tải, hành khách công cộng để đảm bảo cho nhân dân đi lại thông suốt cũng như phục vụ đắc lực yêu cầu đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, gian lận thương mại”-Đại tá Đào Vịnh Thắng thông tin.

Dẫn chứng hàng loạt những vụ vận chuyển, buôn bán hàng lậu, thực phẩm bẩn, động vật hoang dã của các đối tượng bị CSGT Hà Nội phát hiện, xử lý trong thời gian gần đây, chỉ huy Phòng CSGT cũng nhìn nhận, công tác kiểm tra, phát hiện xử lý của CSGT chưa thể nào chặt chẽ được nếu như thiếu sự phối hợp hỗ trợ của các lực lượng chức năng có liên quan. Đa phần những đối tượng buôn bán vận chuyển hàng lậu đều rất tinh vi và xảo quyệt. Chúng sẵn sàng “bỏ của chạy lấy người” khi bị CSGT phát hiện, thu giữ hàng hóa.

“Cái chính là chúng ta phải làm tốt công tác điều tra cơ bản, truy tận gốc chủ hàng, đối tượng ở hai đầu mua-bán trong cả chuỗi vận chuyển hàng lậu trên để xử lý nghiêm. Có như vậy hoạt động mua bán hàng lậu mới giảm, chứ không phải xử lý theo kiểu “phần ngọn” như hiện nay”-Đại tá Đào Vịnh Thắng đánh giá.