Gã "giang hồ" lộ bản chất sau khi quan hệ cùng lúc với nhiều phụ nữ

ANTD.VN - Chung sống như vợ chồng với người phụ nữ và quan hệ “ngoài luồng” song hành cùng một phụ nữ khác nhưng Hải đã nhanh chóng trở mặt, khi liên tiếp gây án với cả hai.   

Mới đây, TAND TP Hà Nội đã tiến hành phiên tòa xét xử đối với Trần Thanh Hải (tức Vinh, SN 1979, trú ở TP Nam Định, tỉnh Nam Định) về các tội “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Giúp sức cho “đàn anh”, Trần Xuân Tình (SN 1976), ở huyện Vũ Thư, Thái Bình; Trần Quốc Việt (SN 1988), Nguyễn Văn Hoài (SN 1989) đều trú ở TP Nam Định, Nam Định; Tô Hoài Nam (SN 1989), Nguyễn Đình Duy (SN 1987), cùng trú quận Đống Đa, Hà Nội cùng bị đưa ra xét xử về tội “Bắt giữ người trái phép”.

Theo tài liệu truy tố, Trần Thanh Hải và chị Đinh Thị Hiền sống chung với nhau như vợ chồng, rồi lần lượt có hai con chung. Giữa tháng 5-2015, do phát sinh mâu thuẫn nên hai người không sống cùng nhau nữa.

Đối tượng Trần Thanh Hải tại thời điểm bị cơ quan Công an bắt giữ.

Ngày 26-5-2016, Hải nhận được tin chị Hiền đang ở tại một khách sạn trên phố Hoàng Cầu (quận Đống Đa). Tức thì đối tượng lái ô tô chở Trần Xuân Tình, Tô Hoài Nam đến khách sạn nêu trên để bắt giữ chị Hiền.

Lên tới phòng, thấy chị Hiền đang ở cùng một người đàn ông lạ, Hải lập tức xông vào đánh đấm cả hai, rồi lôi “vợ hờ” xuống ô tô đưa về Nam Định. Trên đường đi, đối tượng lại thỉnh thoảng dừng xe và hành hung chị Hiền.

Sau đó, tại một vườn cây ở Nam Định, Hải tiếp tục đánh “vợ hờ” và gọi Trần Quốc Việt mang giấy bút tới, bắt nạn nhân viết bản tự khai với nội dung chị Hiền mua ma túy rồi đưa cho bạn gái của đối tượng khiến người này bị bắt giữ. Bắt “vợ hờ” viết giấy như vậy, đối tượng mong được cơ quan pháp luật xem xét lại hành vi phạm tội của bạn gái Hải.

Trong khi đó, biết tin chị Hiền bị bắt giữ trái phép, gia đình đã trình báo cơ quan công an. Tuy nhiên, Hải sau đó lại đưa chị Hiền về Hà Nội và chở vào bệnh viện khám thương.

Sau lần bắt giữ “vợ hờ” nêu trên, một buổi chiều gần hai tháng sau, Hải tiếp tục từ Nam Định lên bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) để khống chế chị Hiền. Lần này, Hải cùng Tình, Việt, Nguyễn Văn Hoài và Nguyễn Văn Duy cùng gây án.

Khi thấy Hải, chị Hiền hoảng sợ nên chạy trốn vào phòng trực của cán bộ Công an trại tạm giam số 1, đang có mặt gần đó trông giữ một phạm nhân ở đó. Dù được công an ngăn cản nhưng Hải vẫn túm tóc, lôi chị Hiền ra hành lang bệnh viện đánh đập.

Trần Thanh Hải (ngồi) và các đồng phạm tại phiên tòa.

Tiếp đến, đối tượng cùng đàn em đưa nạn nhân về nhà bạn gái ở Bắc Giang và bắt chị Hiền phải xin lỗi bố mẹ của chị này vì đã đẩy con họ vào tù. Gia đình chị Hiền cũng nhanh chóng biết chuyện và trình báo cơ quan CSĐT (Bộ Công an) để giải cứu nạn nhân.

Quá trình điều tra, chị Hiền được xác định là bị tổn hại 10% sức khỏe. Bị bắt, Hải tự khai ra đối tượng có một khẩu súng K59 và bốn viên đạn, giấu tại một nhà nghỉ ở TP Nam Định. Theo lời khai của Hải, lực lượng công an đã thu được khẩu súng và đạn dược.

Tiến hành giải quyết vụ án bắt giữ người trái pháp luật và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, cơ quan công an còn làm rõ Trần Thanh Hải còn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Đặng Thị Huyền, cũng là một người từng có quan hệ tình cảm với đối tượng.

Cụ thể, ở thời điểm chung sống như vợ chồng với chị Hiền nhưng Hải vẫn quan hệ tình cảm song hành với chị Huyền và biết người yêu có ký hợp đồng mua căn hộ cao cấp trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân). Chị này cho Hải biết chị còn thiếu gần 4 tỷ đồng và không có khả năng chi trả nên muốn bán căn hộ đó.

Lợi dụng tình cảm chưa đủ, đối tượng còn nảy sinh ý đồ lừa đảo bạn gái. Theo đó, Hải nói dối là sẽ bán hộ căn hộ với giá 6,1 tỷ đồng nhưng chị Huyền phải lo đủ tiền trả cho nhà đầu tư để được giao nhà. Và nếu thiếu tiền đối tượng sẽ cho vay.

Tin tưởng người tình, chị Huyền sau đó đã bán chiếc ô tô Mercedes và mượn tiền bố mẹ được tổng cộng 2,4 tỷ đồng đưa cho Hải để trả cho nhà đầu tư. Thế nhưng ngay sau khi cầm được tiền của bạn gái, đối tượng lập tức “dứt tình” và chiếm đoạt toàn bộ tiền này của chị Huyền.

Bị đưa ra tòa án xét xử, Trần Thanh Hải không thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Huyền, song căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, HĐXX sơ thẩm vẫn có đủ cơ sở để xác định đối tượng cùng đồng bọn đã phạm vào các tội danh bị truy tố.

Trên cơ sở ấy, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Trần Thanh Hải 3 năm tù về “Bắt giữ người trái pháp luật”, 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” và 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt cả 3 tội danh là 23 năm tù.

Giữ vai trò giúp sức cho “đàn anh”, Trần Xuân Tình, Trần Quốc Việt, Nguyễn Văn Hoài, Tô Hoài Nam, Nguyễn Đình Duy cũng lần lượt bị tuyên phạt từ 15 tháng tù đến 30 tháng tù về tội “Bắt giữ người trái pháp luật”. Riêng Tình, Nam còn lần lượt phải tổng hợp với 42 tháng tù và 30 tháng tù ở một vụ án trước đó.