Đề phòng cướp trên các tuyến đường vắng

ANTD.VN - Hoạt động của tội phạm cướp tài sản trên các tuyến, địa bàn vắng người qua lại ở các huyện ngoại thành đang có diễn biến phức tạp. Bởi thế, đây là dạng đối tượng đang được công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội tăng cường phòng ngừa, đấu tranh triệt để, nhất là tại các tuyến đường vắng ở ngoại thành.

Thủ đoạn hoạt động của tội phạm là bám theo nạn nhân đến đoạn đường vắng, cậy số đông và dùng hung khí đe dọa cướp tài sản, hoặc nhằm vào các đôi trai gái tâm sự ở chỗ vắng vào ban đêm. Tội phạm tỉnh ngoài hoạt động phạm tội cũng rất manh động, liều lĩnh, có tính chất “đầu trộm, đuôi cướp” nhằm vào các lái xe ô tô đường dài, đỗ xe bên đường ngủ, nghỉ sau hành trình dài.  

Đề phòng cướp trên các tuyến đường vắng ảnh 1Lực lượng Công an Hà Nội đưa đối tượng cướp tài sản đi thực nghiệm lại hiện trường vụ án trên một tuyến đường ở ngoại thành

Những “bóng ma” đêm

Tìm hiểu về hoạt động của tội phạm cướp tài sản xảy ra gần đây, phóng viên  Báo ANTĐ được Thượng tá Phạm Nam Thắng, Đội trưởng Đội CSHS - CAH Đông Anh cho biết: “Đêm 28-5, tại đoạn đường làng vắng vẻ thuộc địa bàn xã Cổ Loa, huyện Đông Anh đã xảy ra một vụ cướp tài sản của đôi trai gái ngồi tâm sự ở đây.

Thời gian xảy ra vụ cướp vào khoảng 22h30, trong khi đôi trai gái đang tâm sự bỗng xuất hiện 4 “bóng đen”. Nhóm này xông vào túm cổ áo chàng trai đấm đá túi bụi và đe dọa. Thấy nạn nhân đã mất khả năng phản kháng, nhóm côn đồ cướp đi chiếc xe máy và một số tài sản của đôi trai gái”.

Không chỉ hoạt động cướp tài sản nhằm vào các đôi trai gái tâm sự ở nơi vắng, tại một số khu vực đê và tuyến đường ít người qua lại  ở ngoại thành cũng xảy ra các vụ cướp tài sản của người đi đường. Tội phạm đi theo nhóm, sử dụng xe máy bám theo nạn nhân đến nơi vắng vẻ, thiếu ánh sáng đèn đường rồi dùng hung khí đe dọa, gây án rồi cướp tài sản. 

Mục tiêu tội phạm thường nhằm vào gây án là các cô gái đi làm ca đêm tại một số khu công nghiệp. Phóng viên đã tìm gặp nạn nhân của một số vụ cướp, trong đó có chị T (25 tuổi), ở xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn. Cho đến bây giờ, chị T vẫn chưa quên cái đêm kinh hoàng khi phải đối mặt với những “bóng đen” trên đường vắng…

Rạng sáng hôm đó, trên đường đi làm về nhà bằng chiếc xe máy Honda, chị T không ngờ đang bị một đối tượng âm thầm bám sát từ phía sau. Khi đến đoạn đường vắng ở xã Phú Minh, chị T bất ngờ bị đối tượng áp sát ép vào lề đường, dùng tay tát mạnh vào mặt và giật chiếc điện thoại iPhone 5S. Tiếp đó, tên cướp bắt nạn nhân mở cốp xe máy và lấy hết tiền bên trong. Sau khi kiểm tra và không phát hiện được thứ gì có giá trị, tên cướp bịt mặt dọa giết nếu chị T tri hô, rồi bỏ đi.

Vừa qua, tại huyện Sóc Sơn cũng xảy ra một số vụ cướp tương tự. Nơi xảy ra các vụ cướp là đoạn quốc lộ 2, địa bàn xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn. Đây là đoạn đường vắng và tối. Nạn nhân các vụ cướp đều là phụ nữ đi làm ca đêm. Chị H (30 tuổi) và chị N (26 tuổi), đều ở xã Phú Cường, nạn nhân bị cướp tài sản cho biết: “Đối tượng gây án mặc quần áo màu tối, mặt bịt kín bằng khẩu trang rồi dùng dao nhọn gí vào cổ chúng tôi rồi dọa giết và cướp điện thoại di động, túi xách, ví tiền”. 

Không được chủ quan

Đa số các vụ cướp nêu trên đã được lực lượng Công an Hà Nội truy xét làm rõ, bắt giữ các đối tượng gây án. Sơ kết công tác đảm bảo ANTT tháng 5-2017, Công an Hà Nội đánh giá hoạt động tội phạm cướp tài sản đang diễn biến cực kỳ  phức tạp, các đơn vị nghiệp vụ và Công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố cần tăng cường phòng ngừa, đấu tranh triệt để với hoạt động của loại tội phạm này, nhất là tại các tuyến đường vắng ở ngoại thành. 

Phân tích rõ thủ đoạn hoạt động của tội phạm qua các vụ cướp tài sản đã được khám phá vừa qua, lực lượng Phòng chống tội phạm cướp tài sản - Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã nêu một số bài học kinh nghiệm. Đáng chú ý, tội phạm cướp tài sản thường là các đối tượng mới lớn, đua đòi, cần tiền chơi game, sử dụng ma túy đá và trang trải các khoản chi phí cho cuộc sống “bụi đời”, vạ vật tại các nhà nghỉ, nhà trọ bình dân sống theo kiểu tụ tập thành bầy đàn để tìm cơ hội gây án. Hoạt động của tội phạm có sự liên kết giữa đối tượng tỉnh ngoài với đối tượng ở Hà Nội, chủ yếu quen biết và liên kết với nhau thông qua mạng xã hội.

Chia sẻ với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, Phó Thủ trưởng Cơ quan  CSĐT - CAH Sóc Sơn cho biết: “Mục tiêu tội phạm cướp tài sản nhằm vào gây án cũng rất đa dạng. Ngoài các cô gái đi làm ca đêm, hay các đôi trai gái tâm sự ở nơi vắng vẻ vào ban đêm, tội phạm cướp tài sản còn tìm đến những người lái “xe ôm”, taxi, điều họ tới những nơi vắng gây án”.

Đồng tình với ý kiến của Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, Thượng tá Phạm Nam Thắng - Đội trưởng Đội CSHS - CAH Đông Anh nhấn mạnh: “Tội phạm còn hướng mục tiêu gây án vào những người lái xe ô tô vận tải đường dài, thường đỗ xe ven đường quốc lộ ngủ qua đêm trước khi bước vào hành trình dài tiếp theo. Đối với loại tội phạm này, ban đầu các đối tượng thực hiện ý định lợi dụng sơ hở của người bị hại để trộm tài sản trong cabin ô tô hoặc trên thùng xe. Tuy nhiên, nếu bị hại phát hiện, đối tượng gây án sẽ chuyển hướng sang dùng hung khí đe dọa, khống chế, thậm chí tấn công trực diện để cướp tài sản”.

Theo Trung tá Nguyễn Minh Quang, Đội trưởng Đội Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản, Phòng CSHS - CATP Hà Nội, người dân không được chủ quan, tạo sơ hở để tội phạm cướp tài sản lợi dụng gây án. Vì vậy, công tác phòng ngừa tội phạm luôn phải được tuyên truyền đến từng người dân, để họ hiểu rõ và nâng cao ý thức cảnh giác trước mọi thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm nguy hiểm này.

Cùng với hoạt động điều tra, làm rõ các ổ nhóm tội phạm cướp tài sản, lực lượng công an cơ sở cần tăng cường nắm chắc địa bàn, đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội, nhất là người tỉnh ngoài và các đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện ma túy từng gây án cướp tài sản, để có đối sách xử lý. 

“Tại các tuyến đường vắng ở ngoại thành có nguy cơ xảy ra các vụ cướp tài sản, các lực lượng chức năng thực hiện công tác đảm bảo ANTT cần tăng cường phối hợp lập chốt mật phục, tuần tra liên tuyến, nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động phạm tội” - Trung tá Nguyễn Minh Quang đề nghị.

Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng CSHS - CATP Hà Nội khuyến cáo để phòng ngừa có hiệu quả hoạt động của tội phạm cướp tài sản, mọi người dân cần lưu ý: Không nên đi một mình trên các tuyến đường vắng ở ngoại thành, nhất là trên các tuyến đê và mang nhiều tiền, tài sản có giá trị; Các đôi trai gái tránh đến những khu vực cánh đồng, tuyến đường vắng người qua lại vào ban đêm để tâm sự. Nếu gặp cướp tấn công, cần chủ động bảo vệ tính mạng bằng cách không chống  đối quyết liệt,  không để tội phạm manh động gây ra hậu quả xấu. Đối với những người lái xe ô tô đường dài, cần di chuyển đến những nơi có người trông giữ xe ô tô, tuyệt đối không nên dừng xe ven đường tại nơi vắng vẻ để ngủ qua đêm, tránh biến thành mục tiêu để tội phạm cướp tài sản nhằm vào gây án.