Công an thông tin chính thức vụ sát hại 2 mẹ con trong căn biệt thự ở Vũng Tàu

ANTD.VN - Chiều 26/10, tại hội trường UBND huyện Châu Đức, (thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), Công an tỉnh này đã tổ chức họp báo nhằm thông tin chi tiết về vụ trọng án sát hại vợ và con trai của ông Bùi Xuân Thường – Trưởng ban Dân vận Huyện ủy huyện Châu Đức.

Chủ trì buổi họp báo là Đại tá Nguyễn Văn Thời – Phó giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu và ông Nguyễn Văn Xinh – Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Ngoài ra có nhiều đại diện các cơ quan, ban ngành khác của địa phương.

Cuộc họp báo thông tin chi tiết về vụ án sát hại 2 mẹ con diễn ra ở huyện Châu Đức vào chiều 26/10

Đại tá Nguyễn Văn Thời đã thông tin chi tiết về diễn biến của vụ án xảy ra tại gia đình ông Bùi Xuân Thường ở ấp Tân Thành, xã Quảng Thành vào chiều 24/10 khiến 2 nạn nhân tử vong là bà Phạm Thúy Nga (SN 1968 – vợ của ông Thường) và Bùi Phạm Đức Toàn (SN 1999, là con trai út của ông Thường).

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho hay, đến 6h30 sáng 26/10 lực lượng phối hợp giữa Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Bộ Công an phối hợp cùng Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã bắt giữ được nghi can gây án là Châu Minh Nhân (SN 1996, ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Thượng tá Đặng Văn Hồng – Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông tin tại buổi họp báo, quá trình điều tra, truy xét hung thủ gây án rất khó khăn. Thượng tá Hồng còn nói thêm, nghi can Nhân học hết lớp 9, chưa có tiền án, tiền sự và có giai đoạn làm việc ở các sân bóng đá nhân tạo ở TP.HCM.

Thượng tá Đặng Văn Hồng - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông tin về vụ án

Về mối quan hệ với gia đình nạn nhân, thượng tá Hồng nhấn mạnh, Nhân và gia đình ông Thường quen biết với nhau 2 năm trước. Trước khi gây án, Nhân có mặt tại Châu Đức để thăm dò gia đình ông Thường nhằm thực hiện ý định đột nhập trộm tài sản. Trong chiều 23/10, Nhân mượn xe gắn máy của gia đình ông Thường nói là đi TP.HCM rồi đến sáng 24/10 quay về lại, trả xe. Đến chiều 24/10 Nhân đột  nhập trộm tài sản, vì bị phát hiện nên ra tay sát hại mẹ con bà Nga – cháu Toàn.

Nghi can Châu Minh Nhân khi bị di lý về Vũng Tàu

Công an thông tin chính thức vụ sát hại 2 mẹ con trong căn biệt thự ở Vũng Tàu ảnh 4

Căn biệt thự- hiện trường vụ án

“Đến nay quá trình điều tra xác định nghi can Nhân một mình gây án. Nghi can khai hung khí gây án, giết hại 2 nạn nhân là tuýp sắt. Nhân đã vứt bỏ tuýp sắt này cách hiện trường vụ án 500m và đến nay cơ quan Công an đã thu hồi được”, đồng chí Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự Công an tỉnh thông tin.

Ông Nguyễn Văn Xinh – Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy nhấn mạnh đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, khi xảy ra đã khiến dư luận hoang mang. Còn ông Phạm Văn Hào – Phó Bí thư Huyện ủy huyện Châu Đức khẳng định, đây là vụ án lớn, xôn xao dư luận kể từ khi thành lập huyện đến nay.

Đại tá Nguyễn Văn Thời còn thông tin, quá trình bắt giữ Nhân, khám xét nơi ở của nghi can, cơ quan Công an có thu giữ 19 viên đạn của súng quân dụng. Bước đầu, Nhân khai đã lấy được trong két sắt của gia đình nạn nhân nhưng Công an ghi nhận đây là lời khai 1 chiều, hiện đang tiếp tục điều tra.

Hiện nghi can Nhân đang bị tạm giam tại nhà tạm giam Công an tỉnh, chờ thu xếp sẽ đưa về lại căn nhà ông Thường để tiến hành thực nghiệm hiện trường.