Công an Hà Nội truy xét, bắt giữ hung thủ giết người rồi đốt nhà tạo hiện trường giả

ANTD.VN - Sau khi vụ án mạng giết người đốt xác xảy ra ở xã Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội, CATP Hà Nội đã khẩn trương điều tra, bắt giữ hung thủ gây án là Tạ Văn Chiến (SN 1980, HKTT tại xã Tiên Dược, Sóc Sơn).

Khi bị nạn nhân phát hiện đang lẩn trốn dưới gầm giường chờ cơ hội trộm cắp, Tạ Văn Chiến đã chui ra rồi bỏ chạy. Cuộc giằng co giữa đối tượng và chủ nhà kết thúc bằng những cú đập cực mạnh bởi chiếc chày. Ngay sau đó, một vụ cháy đã được hung thủ dựng lên nhằm che giấu hành vi tàn ác.

Vụ hỏa hoạn bất thường

Đêm 11-11-2016, người dân sinh sống trên địa bàn xã Tiên Dược, Sóc Sơn, bàng hoàng khi thấy ngôi nhà của bà Ngô Thị Lâm bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên bao trọn ngôi nhà. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CAH Sóc Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng người dân cứu hộ, cứu nạn.

Khi ngọn lửa được dập tắt, bên trong đống đổ nát hoang tàn là thi thể người phụ nữ. Nạn nhân được xác định là bà Ngô Thị Lâm. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, Cơ quan CSĐT nhận định, với những dấu vết trên thi thể, nạn nhân đã bị sát hại trước khi ngọn lửa bùng lên. “Không loại trừ, việc ngọn lửa bùng lên thiêu đốt cả căn nhà, thi thể của nạn nhân là nhằm che giấu tội ác khủng khiếp”-một điều tra viên tham gia vụ án nhận định.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT xác định số tài sản trong ngôi nhà  vẫn còn nguyên vẹn. Vậy đâu là nguyên nhân chính dẫn tới vụ án? Nạn nhân bị giết do mâu thuẫn tình cảm, bị giết cướp hay vì một lý do bí ẩn nào đó? Không dễ để trả lời cho những câu hỏi trên, khi nạn nhân trong cuộc sống thường ngày không hề mâu thuẫn với ai và được đánh giá là người thân thiện, dễ mến, được bà con làng xóm yêu quý.

Để làm rõ vụ án, CAH Sóc Sơn đã có sự hỗ trợ giúp sức của Phòng CSHS và các đơn vị nghiệp vụ thuộc CATP. Thời điểm xảy ra vụ án áp Tết, chính vì lẽ đó, yêu cầu cao nhất của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đặt ra là các đơn vị phải nhanh chóng điều tra làm rõ hung thủ gây án, đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn.

Giết người đốt xác phi tang

Quá trình điều tra, Phòng CSHS và CAH Sóc Sơn đã sàng lọc cả trăm đối tượng nằm trong diện nghi vấn.  Qua nhiều “lớp” lọc, nghi can chính của vụ án lộ diện, là Tạ Văn Chiến (SN 1980, HKTT tại xã Tiên Dược, Sóc Sơn, Hà Nội).

Theo tài liệu điều tra, Chiến là thủ phạm của vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Tiên Dược hôm 14-10-2016. Ngay sau đó, Tạ Văn Chiến đã bị Cơ quan CSĐT bắt giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản.

Trong quá trình tạm giam, bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 31-3-2017, Phòng CSHS và CAH Sóc Sơn đã có đủ bằng chứng chứng minh Chiến chính là thủ phạm gây ra vụ án mạng rồi đốt xác phi tang trên địa bàn xã Tiên Dược.

Tạ Văn Chiến  - hung thủ gây án giết người đốt xác phi tang

Nghiện ma túy, không có việc làm, để có tiền sử dụng ma túy, Chiến thường đi lang thang khắp nơi trộm cắp tài sản. Tối 10-11-2016, Chiến mượn chiếc xe máy của anh trai để làm phương tiện đi trộm cắp tài sản. Khi đi qua nhà bà Ngô Thị Lâm, cách nhà Chiến khoảng 300 mét, thấy cửa khóa, Chiến lên kế hoạch đột nhập trộm tài sản.

Giấu chiếc xe máy ở gần đó, gã lội qua khoảng ruộng và tiếp cận nhà bà Lâm bằng lối cửa sau. Đối tượng trèo qua tường đột nhập vào vườn rồi ngồi im nghe ngóng. Nhìn thấy bà Lâm cầm quần áo đi xuống khu nhà vệ sinh, Chiến lẻn vào nhà rồi chui vào gầm giường... ngủ để chờ thời cơ trộm cắp tài sản. Sau khi tắm xong, bà Lâm đi  ngủ, phát hiện thấy Chiến đang chui dưới gầm giường, đã tri hô.

Chiến chui ra ngoài tìm cách bỏ chạy. Bị nạn nhân đuổi theo, đối tượng quay lại giằng co,  xô đẩy và trong lúc ra sức tìm đường bỏ chạy, Chiến giằng được chày gỗ, đánh liên tiếp vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Khi phát hiện ra bà Lâm đã chết, Chiến nảy sinh ý định đốt xác phi tang để che giấu hành vi phạm tội. Đối tượng lấy chiếu cói, quần áo chất lên xác nạn nhân rồi châm lửa.

Những tưởng ngọn lửa sẽ che giấu được hành vi man rợ của mình, khi bị bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản, Chiến liên tục "đổ bê tông" trong những lời khai. Tuy nhiên, trước những chứng cứ, tài liệu mà CQĐT đưa ra, đối tượng đã không thể chối tội.