Chém bạn nhậu thương tích rồi lăn ra ngủ

ANTD.VN - Mâu thuẫn trong lúc uống rượu, Ngô Văn Hai dùng dao chém vào đầu anh Nguyễn Văn Thanh thương tích. Tuy nhiên, do đã quá say, nên cả hai đã "lăn ra ngủ" đến khi được mọi người phát hiện và đưa anh Thanh cấp cứu.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h ngày 24-2, anh Nguyễn Hữu Lợi (SN 1959, trú tại ấp Tân Hữu, xã Tân Quới) tổ chức uống rượu cùng với anh Nguyễn Văn Thanh (SN 1975, trú tại ấp Tân Phú, xã Tân Thành) và anh Ngô Văn Hai (SN 1971, trú tại ấp Thành Khương, xã Thành Đông, cùng huyện Bình Tân, Vĩnh Long) tại nhà.

Trong lúc uống rượu, giữa Hai và anh Thanh xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Hai vào nhà bếp lấy 1 con dao chém trúng vào vùng đầu của Thanh gây thương tích. Tuy nhiên, do đã quá say nên cả ba người sau đó đều ngủ. Đến sáng hôm sau, người dân phát hiện và đưa Thanh đi cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện cơ quan Công an cho gia đình Ngô Văn Hai bảo lãnh đối tượng và tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.