Cảnh báo hoạt động của tội phạm tuổi mới lớn

ANTD.VN - CAH Sóc Sơn, Hà Nội vừa bắt giữ nhóm đối tượng ở độ tuổi mới lớn, bỏ học sống lang thang và lập thành ổ nhóm tội phạm chuyên trộm cắp xe máy…

Cảnh báo hoạt động của tội phạm tuổi mới lớn ảnh 1Hai đối tượng Nguyễn Quang Vũ và Nguyễn Hữu Thái tại cơ quan điều tra CAH Sóc Sơn

Theo Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, Phó trưởng CAH Sóc Sơn, vụ việc cảnh báo hoạt động của tội phạm ở độ tuổi mới lớn đang có dấu hiệu phức tạp. Để góp phần kiềm chế, làm giảm đầu vào tội phạm lứa tuổi vị thành niên, gia đình và các đoàn thể, tổ chức xã hội phải lưu tâm, cùng chung tay chăm sóc, quản lý, giáo dục con em trở thành người có ích cho cộng đồng.

Băng trộm “9X” sa lưới

Sáng 21-7, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã Mai Đình, tổ công tác CAH Sóc Sơn phát hiện một số nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra hành chính, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy đăng ký xe máy nên tổ công tác CAH Sóc Sơn đã đưa về trụ sở để làm rõ.

Các đối tượng khai là Nguyễn Hữu Thái (SN 1999) và Nguyễn Quang Vũ (SN 1997), đều ở xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn. Nhóm đối tượng này đang lang thang trên địa bàn thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, tìm sơ hở của người dân để trộm cắp xe máy. 

Trước đó, tối 8-5, Thái và Vũ đã rủ nhau đi trộm cắp xe máy trên các tuyến đường vắng. Khi đến đoạn đường 131, thuộc địa bàn thôn Đạc Tài, xã Mai Đình, Thái nhìn thấy 1 chiếc xe máy dựng trước cửa quán internet đã ra hiệu cho Vũ quay xe lại đứng cảnh giới, còn Thái dùng vam phá khóa lấy trộm xe rồi tẩu thoát. Chiếc xe này sau đó được nhóm tội phạm mang đến hiệu cầm đồ cầm cố lấy 2 triệu đồng tiêu xài.

Trong quá trình điều tra mở rộng các vụ trộm, Thái khai trước đó đã gây ra 3 vụ trộm xe máy khác trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Theo lời khai của tên trộm tuổi mới lớn, vụ đầu tiên nhóm tội phạm này gây ra vào khoảng tháng 2-2017, Thái cùng một số đối tượng sống lang thang, quen nhau tại quán internet trộm cắp một lúc 2 chiếc xe máy tại xã Mai Đình… 9h sáng 21-7, Thái cùng đồng bọn tiếp tục gây ra vụ trộm cắp xe máy tại thôn Trung Na, xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn.  

Cần quan tâm quản lý con trẻ

Theo thống kê của Phòng CSHS - CATP Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn thành phố, các đối tượng trong lứa tuổi vị thành niên gây ra có 50 vụ phạm tội. Các đơn vị CATP Hà Nội đã điều tra khám phá 50 vụ, bắt 74 đối tượng, trong đó xử lý hình sự 33 vụ với 48 đối tượng; giao 4 vụ 4 đối tượng cho gia đình quản lý và 2 vụ 2 đối tượng lập hồ sơ đưa đi trường giáo dưỡng…

Theo đánh giá của Đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng phòng CSHS, hoạt động của tội phạm ở độ tuổi mới lớn giảm 21 vụ so với cùng kỳ năm 2016, số vụ trẻ vị thành niên phạm các tội đặc biệt nghiêm trọng đều giảm như: giết người, hiếp dâm, cưỡng dâm (giảm 100%); cướp tài sản giảm 69,2%. Tuy nhiên, một số loại tội phạm trong độ tuổi này lại tăng như cướp giật tài sản (tăng 66,6%), gây rối TTCC (tăng 200%). Đáng chú ý, tội phạm trộm cắp tài sản chiếm tỷ lệ cao, tăng 45% trên tổng số vụ xảy ra. 

Trưởng phòng CSHS - CATP nhấn mạnh: “Công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm nói chung, tội phạm ở độ tuổi mới lớn đang được CATP thực hiện nghiêm túc, có chiều sâu và mang lại những hiệu quả tích cực, góp phần kiềm chế, làm giảm đầu vào tội phạm. Tuy nhiên, để công tác này mang lại hiệu quả tốt hơn, rất cần sự vào cuộc tích cực ngay từ phía các gia đình trong lĩnh vực quản lý, giáo dục con trẻ. Bên cạnh đó, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội cần chung tay phối hợp hướng các em tới cuộc sống lương thiện, có ích cho xã hội”.