Bóc gỡ đường dây mua bán trái phép chất ma túy qua đường chuyển phát nhanh

ANTD.VN - Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội ngày 12-12 cho biết, đơn vị đã làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy bằng thủ đoạn giao dịch thông qua mạng xã hội facebook và chuyển phát nhanh. 

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát đội CSĐT tội phạm về ma túy CAH Thanh Trì phát hiện tại Công ty cổ phần Giao hàng tiết kiệm có chi nhánh tại huyện Thanh Trì, trong quá trình giao hàng tại TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã bị cướp hai gói hàng gửi. Tuy nhiên điều bất thường là chủ hàng lại không có ý định tìm lại tài sản, nên CAH Thanh Trì đã phối hợp với đơn vị chuyển phát nhanh để điều tra, xác minh nghi vấn.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng nhận hàng là Nguyễn Hữu Trung. Chiều 3-8, tổ công tác CAH Thanh Trì theo sát di biến động của Trung khi anh ta rời nhà với một bọc hàng. Chọn thời điểm thích hợp, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất, làm rõ trong 2 hộp giấy Trung đang cầm chứa chất thảo mộc khô; qua giám định nhanh là cần sa.

Đối tượng Lượng

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, thu giữ 2 túi cần sa của Trung và yêu cầu đối tượng về trụ sở công an làm việc. Tại đây, Trung khai nhận, do nghiện cần sa nên Trung mua về sử dụng. Trước đó, Trung kết nối được với một đối tượng qua mạng xã hội face book có nickname là “Thiên Hoàng” để mua số chất gây nghiện trên.

Kể từ khi quen biết, Trung được người này thuê vận chuyển ma túy đến cho một người đàn ông ở khu vực Bến xe Mỹ Đình với giá mỗi lần là 250 nghìn đồng tiền công và Trung đồng ý.

Đáng chú ý sau khi vận chuyển trót lọt, Trung đã “rút lõi” được khoảng 20g cần sa, rồi mang về bán kiếm lời.

Qua khai thác mở rộng, CAH Thanh Trì đã xác định, bắt giữ đối tượng Hoàng Đình Lượng (trú tại TP HCM) là một trong những mắt xích quan trọng liên quan đến vụ án này. Bước đầu, Lượng khai nhận đã dùng nickname “Hoàng Thiên” để giao dịch mua bán cần sa.

Hiện Công an huyện Thanh Trì đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng Lượng, Trung về hành vi mua bán trái phép chất ma túy;  tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.