Bị bắt khi đang đi giao ma túy cho khách

ANTD.VN -  Đội CSĐT TP về ma túy CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Vinh Quang (SN 1971) trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, chiều 7-4, tổ công tác Y3/141 CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực ngã 3 Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo thuộc phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, phát hiện xe taxi hãng V, do anh Hà Kim Long điều khiển chở theo 2 nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, đã yêu cầu dừng xe kiểm tra, phát hiện Nguyễn Đăng Tuyền - 1 trong 2 nam thanh niên trên xe taxi đã mang theo 9 túi ma túy đá có tổng trọng lượng gần 17g. 

Tuyền khai tối 6-4 đã mua của một người quen tên Quang số ma túy trên với giá 10 triệu đồng để mua về sử dụng. 

Đối tượng Nguyễn Vinh Quang

Mở rộng điều tra, Đội CSĐT - TP về ma túy CAQ Nam Từ Liêm đã điều tra làm rõ, xác định đối tượng bán ma túy cho Nguyễn Đăng Tuyền là Nguyễn Vinh Quang. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 8-4, các trinh sát xác định Quang sẽ tiếp tục đi giao ma túy cho nhiều đối tượng khác nên đã bố trí lực lượng vây bắt.

Số tang vật thu giữ trong người Nguyễn Đăng Tuyền

Khi Quang đang đi giao ma túy, CAQ Nam Từ Liêm đã nhanh chóng áp sát, khống chế, bắt giữ đối tượng. Kiểm tra trong người Quang, lực lượng công an phát hiện có 2 túi đều là tinh thể màu trắng.

Quang khai nhận một túi là ma túy tổng hợp dạng đá khoảng 40g và một túi là “phôi ma túy đá” dùng để pha lẫn vào số ma túy đá nói trên. Tổng số ma túy này, Quang thừa nhận đang đi bán cho khách với giá 17 triệu đồng. Giám định sơ bộ, số lượng ma túy trên có trọng lượng 82,49 gam.