TP.HCM:

Bắt giữ nghi can giả danh cán bộ CAND để lừa bán xe thanh lý

ANTD.VN - Đối tượng Long giả danh cán bộ CAND để chào bán xe thanh lý nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác.

Thông tin từ Công an quận 5 cho hay, đang tạm giữ hình sự nghi can Lê Quang Long (SN 1983, ngụ tỉnh Lâm Đồng) để điều tra, xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bước đầu, Long thừa nhận hành vi giả danh cán bộ Công an nhằm lừa tiền ít nhất 2 trường hợp.

Nghi can Long tại cơ quan Công an

Mới đây Long đã tiếp cận ông T (SN 1978, ngụ quận Tân Phú) đang có nhu cầu mua xe thanh lý. Khi này, Long nói với ông T, mình là cán bộ Công an, hiện đang là đội phó 1 đội nghiệp vụ tại Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an phía Nam và chào bán 1 chiếc xe hiệu Fortuner mà Long nói rằng, đơn vị cần thanh lý.

Do tin Long là cán bộ Công an nên ông T đã đồng ý mua xe. Bước đầu ông T đã giao 39 triệu đồng đặt cọc và Long hẹn đến ngày 5/12 thì sẽ lấy hết tiền, hoàn tất việc mua – xe. Quá trình tìm hiểu về Long, ông T nghi vấn đối tượng này lừa đảo mình nên âm thầm trình báo cơ quan Công an.

Ngày 5/12 vừa qua, Long mặc quân phục CAND, cấp bậc đại úy và hẹn ông T đến 1 quán cà phê ở đường Trần Phú, phường 4, quận 5, để giao dịch mua – bán xe. Khi Long xuất hiện để nhận tiền từ ông T thì trinh sát Công an đã phục kích, bắt giữ đối tượng này.

Tại cơ quan Công an, Long thừa nhận hành vi lừa ông T như đề cập trên. Long còn khai báo thêm, mới đây đã lừa 1 người khác ở quận Tân Phú với thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt 550 triệu đồng tiêu xài.

Qua khai báo bước đầu của Long xác định, Long mua 1 quân phục CAND trên thị trường trôi nỗi, cấp bậc Đại úy và 1 bảng tên ghi là Phó đội trưởng. Từ đó, Long sử dụng để giả danh là cán bộ công tác tại Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, để lừa đảo người khác.

Công an quận 5 tình nghi có thêm nhiều nạn nhân của Long nên đang mở rộng điều tra và đề nghị ai là nạn nhân sớm đến trình báo.

Tin cùng chuyên mục