Bắt giữ kẻ đâm vợ bằng lê AK

ANTD.VN - Sau gần 1 tuần gây án nghiêm trọng và bỏ trốn, Lương Thanh Hà (39 tuổi), trú ở xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, đã bị tổ công tác Phòng CSHS CATP Hải Phòng bắt giữ.

Như ANTĐ thông tin, trưa 3-10, tại nhà bà Nguyễn Thị Phúc, ở thôn Ngô Yến, xã An Hồng, huyện An Dương, Hải Phòng chị Đinh Thị Dĩnh (con gái bà Phúc), bị chồng là Lương Thanh Hà dùng hung khí đâm trọng thương. Nạn nhân sau đó đã phải chuyển lên bệnh viện tuyến trung ương để điều trị.

Đối tượng Hà khai nhận hành vi phạm tội tại CQĐT

Kết quả khám thương tích cho thấy, chị Dĩnh bị đâm, chém nhiều nhát, trong đó có vết thương xuyên ngực, vết chém gần lìa bàn tay phải...

Sau khi gây án, Lương Thanh Hà liên tục thay đổi nơi lẩn trốn giữa Hải Phòng và Thái Bình. Kiên trì lần theo dấu vết đối tượng, rạng sáng 7-10, tổ công tác Phòng CSHS, CATP Hải Phòng nắm được thông tin Lương Thanh Hà đang trốn tại một nhà nghỉ ở phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn.

Bí mật rà soát, đến 11h15 cùng ngày, lực lượng CSHS đã tìm được nhà nghỉ nơi kẻ đâm vợ đang lẩn trốn, triển khai phương án bắt giữ thành công. Tại cơ quan điều tra, Lương Thanh Hà khai nhận động cơ gây án do nghi vợ ngoại tình. Vụ việc đang được CQĐT CATP Hải Phòng tiếp tục điều tra.