Quảng Bình:

Bắt giữ đối tượng giết người rồi giấu xác phi tang

ANTD.VN -Sáng 6-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1986), trú tại thôn Liên Sơn, xã Mai Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình về hành vi giết người.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đọc lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng về hành vi giết người.

Bước đầu xác định vào khoảng đầu tháng 6/2010, Nguyễn Mạnh Hùng đến ở cùng phòng với Bùi Tiến Dũng, tại nhà trọ ở số 48 đường Trường Chinh, TDP 13, phường Bắc Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình để ghi cá độ bóng đá.

Trong thời gian ở cùng, Dũng giao cho Hùng ghi tờ phơi cho những người đến cá độ bóng đá và cho Hùng hưởng 10% trên tổng số tiền ghi được.

Khoảng thời gian cuối mùa bóng đá World cup 2010, số tiền Hùng được nhận là 7.000.000đ nhưng Dũng không trả nên giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn. Hùng đã dùng thanh song giường đâm vào đầu Dũng khiến nạn nhân tử vong.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng

Sau khi gây án, Hùng đào nền nhà xi măng ngay dưới giường để chôn Dũng. Một thời gian sau Hùng rời phòng trọ đi ở nơi khác. Từ lời khai trên kết hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Mạnh Hùng đồng thời làm các thủ tục giám định ADN để xác định danh tính nạn nhân.

Vụ án đang được Cơ quan Công an Quảng Bình tiếp tục điều tra để sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.