Bắt đối tượng truy nã mang án phạt tù chung thân

ANTD.VN - Ngày 25-4, Thượng tá Đào Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, CATP Hà Nội cho biết, đơn vị đã bắt được Trần Thị Tùng (SN 1980), trú tại phường La Khê, quận Hà Đông (Hà Nội), đối tượng bị Cơ quan Thi hành án hình sự CATP Hà Nội truy nã đặc biệt trên phạm vi toàn quốc can tội trốn thi hành án...

Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Hà Nội cho biết, Trần Thị Tùng bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội kết án tù chung thân, can tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngày 8-6-2017, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã có Quyết định thi hành án (số 62/2017/QĐ-CA) đối với Trần Thị Tùng, tuy nhiên đối tượng này đã bỏ trốn.

Đối tượng Trần Thị Tùng

Căn cứ Công văn số 15/TA-THA (ngày 6-12-2017), của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu truy nã đối với Trần Thị Tùng, ngày 30-3-2018, Cơ quan thi hành án hình sự CATP Hà Nội đã ra Quyết định (số 303/QĐ-CQTHAHS-PC81) truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Trần Thị Tùng.

Thượng tá Trương Thọ Toàn, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT - CATP Hà Nội cho biết, ngay sau khi Trần Thị Tùng bỏ trốn, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, CATP Hà Nội đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT - CATP tổ chức lập chuyên án truy bắt đối tượng bị truy nã.

Quyết định truy nã Trần Thị Tùng

Ngay lập tức, các đơn vị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Cảnh sát hình sự và Công an các quận Hà Đông, Đống Đa (Hà Nội), nơi đối tượng Tùng từng cư trú đã đồng loạt vào cuộc truy bắt đối tượng.

Khu vực được các trinh sát tập trung nhiều nhất là phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, quê của Tùng. Tuy nhiên, Trần Thị Tùng rất tinh quái, liên tục thay đổi nơi ẩn náu khó phát hiện. Một mặt, lực lượng công an tổ chức truy nã đối tượng, mặt khác vận động người dân phát hiện, tố giác tội phạm.

Đến chập tối 24-4, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm CATP Hà Nội nhận được tin Tùng xuất hiện tại khu vực trung tâm thành phố để tìm người quen, đã tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Tùng khai sau khi bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt tù chung thân vì phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đối tượng đã bỏ trốn vì sợ phải ngồi tù.