Anh em song sinh tấn công CSGT sau khi vi phạm luật

ANTD.VN - Vi phạm luật giao thông, Công bị cảnh sát tuýt còi nhưng không chịu chấp hành mà còn cùng anh trai song sinh hợp sức đánh người thi hành công vụ.

Trưa 26-10-2016, tại ngã tư đường Láng – Láng Hạ (Hà Nội), anh Võ Minh Hiếu – Cán bộ Đội CSGT số 3, Phòng CSGT – CATP Hà Nội được đơn vị phân công làm nhiệm vụ giữ gìn và xử lý vi phạm về trật tự ATGT đường bộ.

Khoảng 12h 30 phút cùng ngày, anh Hiếu phát hiện xe ô tô taxi do Nguyễn Hà Công (SN 1988, trú ở xã Hòa Nam, Ứng Hòa, Hà Nội) điều khiển và chở Nguyễn Hà Thành (anh trai song sinh với Công) trên xe vi phạm đèn đỏ.

Cặp anh em song sinh tấn công CSGT bị xét xử tại phiên tòa phúc thẩm

Ngay lập tức, người cán bộ Đội CSGT số 3 này vừa giơ gậy chỉ huy giao thông ra hiệu lệnh, vừa tuýt còi yêu cầu lái xe dừng ô tô để kiểm tra. Tuy nhiên, thay vì chấp hành hiệu lệnh của anh Hiếu, Công cứ tiếp tục chuyển hướng đường trái luật.

Nhanh chóng tiếp cận và đứng đầu xe taxi ngăn chặn, song anh Hiếu liên tục bị Công tăng ga dồn ép. Sau đó trước sự kiên quyết của người chiến sỹ công an, Công buộc phải dừng ô tô và chui ra khỏi ghế lái.

Dù vậy, đối tượng vẫn không chấp hành việc xuất trình giấy tờ xe ô tô cho cán bộ CSGT kiểm tra. Thậm chí, Công  liên tục huých vai, túm áo và giằng co với anh Hiếu. Thấy Công manh động, Thành cũng chui ra khỏi ô tô, rồi hùa theo em trai song sinh tấn công người thi hành công vụ.

Và trong quá trình chống đối người thi hành công vụ, Công đã đấm vào mặt anh Hiếu, đồng thời giật dây bộ đàm đập xuống đất. Hỗ trợ em trai song sinh phạm pháp, Thành cũng xông lên giữ tay chân anh Hiếu, khi người cán bộ CSGT này buộc phải bắt giữ lái xe taxi côn đồ.

Hành động của cặp anh em song sinh này chỉ dừng lại khi nhiều người tham gia giao thông thấy bất bình nên đã hỗ trợ người cán bộ Đội CSGT số 3 bắt giữ anh em Công giải về trụ sở CAP Trung Hòa (Cầu Giấy) và bàn giao cho lực lượng chức năng.

Với hành vi gây ra, ngày 23-2-2017, TAND quận Cầu Giấy đã mở phiên tòa sơ thẩm, đồng thời lần lượt tuyên phạt Nguyễn Hà Công cùng đồng phạm từ 15 tháng tù đến 18 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”, theo Điều 257-BLHS.

Mong muốn được giảm nhẹ hình phạt, cặp anh em song sinh này nhanh chóng làm đơn kháng cáo lên tòa án cấp trên. Tại phiên tòa phúc thẩm chiều 14-4, xét thấy cả hai bị cáo đều ăn năn, hối cải và có nhân thân tốt, do đó HĐXX phúc thẩm TAND TP Hà Nội đã chấp nhận kháng cáo.

Theo đó, với tội danh đã được xác lập tại bản án sơ thẩm, TAND TP Hà Nội đi đến quyết định tuyên phạt Nguyễn Hà Công 15 tháng tù và Nguyễn Hà Thành 12 tháng tù giam.