Án mạng tại quán bia hơi “Hải Xồm”

(ANTĐ) - Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Đỗ Quốc Phương (SN 1985), quê Duy Tiên, Hà Nam, nhân viên trông xe quán bia hơi “Hải Xồm”, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, đã dùng dao chém chết một đồng nghiệp.

Án mạng tại quán bia hơi “Hải Xồm”

(ANTĐ) - Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Đỗ Quốc Phương (SN 1985), quê Duy Tiên, Hà Nam, nhân viên trông xe quán bia hơi “Hải Xồm”, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, đã dùng dao chém chết một đồng nghiệp.

Đối tượng Phương và hung khí gây án

Đối tượng Phương và hung khí gây án

Sự việc xảy ra khoảng 23h ngày 22-4. Lúc này, quán bia hơi “Hải Xồm” đang chuẩn bị dọn hàng thì giữa Phương và anh Hoàng Văn Luận (SN 1992), quê Lạc Yên, Yên Bái, nảy sinh mâu thuẫn. Trong lúc không kiềm chế được bản thân, Đỗ Quốc Phương đã vớ được con dao bầu gần đó, nhào vào chém anh Luận. Bị chém, anh Luận chạy lên gác hai kêu cứu. Đỗ Quốc Phương thấy vậy tiếp tục cầm dao đuổi, chém thêm một nhát trúng cổ anh Luận, khiến nạn nhân ngã gục, sau đó tử vong.

Thời điểm trên, tổ công tác CAP Phạm Đình Hổ đang làm nhiệm vụ gần khu vực đó đã kịp thời có mặt. Ngay sau đó, tổ công tác CAP Phạm Đình Hổ đã khống chế, thu được hung khí gây án và dẫn giải đối tượng về trụ sở CAP. Tại cơ quan công an, tên Phương đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Ngày 23-4, CAP Phạm Đình Hổ đã chuyển hồ sơ và đối tượng Phương lên CAQ Hai Bà Trưng để giải quyết.

Hoàng quân