Xe máy chở 3 tông vào xe tải đang đậu bên đường, 3 người thương vong

ANTD.VN - Chiếc xe máy do một nam thanh niên điều khiển chở 2 người ngồi sau không đội mữ bảo hiểm đã đâm vào đuôi xe tải đang đậu bên đường. Hậu quả làm 2 người tử vong người còn lại bị thương.

Ngày 10-7, ông Đoàn Văn Nhã, Chủ tịch UBND xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến 3 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 30 phút tối 9-7, chiếc xe máy kẹp ba (chưa rõ người điều khiển) không ai đội mũ bảo hiểm lưu thông trên quốc lộ 1A hướng Vinh - Hà Nội.

Xe máy chở 3 tông vào xe tải đang đậu bên đường, 3 người thương vong ảnh 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm

Khi đến địa phận xã Diễn An, huyện Diễn Châu do không làm chủ được tốc độ nên đã đâm vào chiếc xe tải kéo rơ-moóc BKS 37R-004.95 đang đậu bên đường. Hậu quả đôi nam nữ tử vong tại chỗ, người còn lại bị thương nặng được người dân gọi xe đưa đi cấp cứu.

Danh tính người gặp nạn sau đó được xác định là Trần Công Thường (SN 1994), trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) và Trần Thị Thái Hòa (SN 1997, trú tại xã Tân Thành, huyện Yên Thành) tử vong. Riêng Phan Sử (SN 1995, trú cùng xã với Thường), bị thương nguy kịch.

Tại hiện trường, chiếc xe máy cách vị trí xảy ra tai nạn khoảng 5m, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi, hư hỏng nặng. Các nạn nhân nằm gần vị trí xảy ra tai nạn.

Theo một số nhân chứng, cả ba thanh niên trên đường đi dự đám cưới của bạn tại xã Nghi Yên,sau đấy hai nam thanh niên chở bạn gái về nhà tại xã Tân Thành,huyện Yên Thành, thì gặp tai nạn thương tâm.

Nhận tin báo, Công an huyện Diễn Châu có mặt để bảo vệ, xử lý hiện trường. Công an đã khám nghiệm, đo đạc hiện trường và điều tra nguyên nhân xảy ra tai nạn.